Cô giáo ở Hà Nội đánh học sinh, mắng chửi hành hung cả đồng nghiệp

Trong quá trình công tác tại nhà trường giai đoạn 2018-2019, cô H. nhiều lần đánh học sinh và bị phụ huynh phát hiện, làm đơn tố cáo.

Sự việc trên xảy ra tại trường Tiểu học Trung Hiền, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Trước đó, vào cuối tháng 1/2021, một nhóm phụ huynh học sinh lớp 3D trường Tiểu học Trung Hiền đã 3 lần làm đơn gửi nhà trường trình báo vụ việc con họ bị cô giáo P.T.H. dùng thước đánh đập. 

Thông qua nội dung đơn tố cáo của phụ huynh, nhà trường tiến hành trích xuất camera giám sát ghi lại diễn biến tiết học môn Tiếng Anh của lớp 3D ngày 28/1. Kết quả cho thấy, cô H. đã dùng tay véo tai nhiều học sinh, thậm chí còn dùng thước nhôm bản to gõ lên đầu và tay các học sinh. 

Cô giáo ở Hà Nội đánh học sinh, mắng chửi hành hung cả đồng nghiệp-1
Trường Tiều học Trung Hiền (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ảnh Vietnamnet

Ngoài ra, qua kiểm tra camera, nhà trường còn phát hiện việc cô H. sử dụng điện thoại để chơi điện tử, xem ảnh, zalo,... chứ không phục vụ việc dạy học trong suốt giờ dạy. 

Theo nội dung kết luận, trong quá trình công tác tại nhà trường giai đoạn 2018-2019, cô H. nhiều lần đánh học sinh và bị phụ huynh phát hiện, làm đơn tố cáo. Vụ việc được công an vào cuộc điều tra, làm rõ. Thời điểm đó, cô H. cho rằng do học sinh nói chuyện trong lớp, chép bài chậm nên cô mới dùng thước gỗ đánh vào tay. 

Sau đó, cô H. bị xử lý vi phạm theo quy định. 


Nhóm phụ huynh chia sẻ với báo chí. Nguồn VTC News

Đến tháng 10/2020, cô H. tiếp tục đánh đập học sinh và bị gia đình học sinh làm đơn tố cáo gửi nhà trường. Cô H. đến gặp phụ huynh, học sinh để xin lỗi và hứa không tái phạm nữa. 

Theo ghi nhận của Vietnamnet, ngoài việc hành hung học sinh, cô H. còn từng đánh chửi đồng nghiệp. Nguyên nhân cô H. đánh đồng nghiệp là do người này đã tố giác cô đánh một học sinh lớp 4. 

Sau khi xem xét, cơ quan chức năng quyết định xử phạt hành chính đối với cô H., tuy nhiên, cô H. không chịu hợp tác, không thực hiện nộp phạt.

Về phía nhà trường, bà Vũ Thúy Hạnh, hiệu trưởng cho biết, Hội đồng trường sẽ tham mưu thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét, xử lý hành vi vi phạm của cô giáo P.T.H theo quy định, cam kết không để xảy ra sự việc tương tự tại nhà trường. 

HT
Theo Vietnamnet


giáo viên bạo lực học đường đánh đập

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao