Cuộc thi thứ 4 tại Olympia năm 18 có thí sinh ra về với 0 điểm

Chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" tuần này chứng kiến hai màn "lội ngược dòng" ngoạn mục, một thí sinh ra về với 0 điểm và phần đấu loại trực tiếp gay cấn.

 
Đức Huy vươn lên dẫn đầu 'đoàn leo núi' sau vòng thi Khởi động Nam sinh THPT Lý Thường Kiệt (Hải Phòng) trả lời đúng 7/12 câu hỏi Khởi động, dẫn đầu sau vòng thi đầu tiên với 70 điểm.

4 gương mặt tranh tài trong cuộc thi tuần cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia tháng 2, quý III, phát sóng chiều 15/4 là Bùi Đức Huy (THPT Lý Thường Kiệt, Hải Phòng), Nguyễn Ngọc Huy (THPT số 3 Tuy Phước, Bình Định), Đặng Thị Hoài Anh (THPT Ứng Hòa A, Hà Nội) và Đỗ Thị Thanh Trúc (THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang).

Số điểm cao nhất thí sinh ghi được trong vòng thi Khởi động là 70 điểm, thuộc về Bùi Đức Huy với 7/12 câu trả lời đúng. Bám sát nút là Thanh Trúc 60 điểm, Ngọc Huy 50 điểm và Hoài Anh 20 điểm.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, ngay sau ô hàng ngang gợi ý cùng góc hình ảnh đầu tiên được lật mở, cả 4 thí sinh đồng loạt nhấn chuông xin trả lời ô từ khóa. Tuy nhiên, câu trả lời cùng là Trái Đất không mang lại điểm số cho "nhà leo núi" nào. Đáp án Xích đạo được khán giả giúp tìm ra. 

MC Diệp Chi bất ngờ khi cả 4 bạn chơi nhấn chuông gần như cùng lúc và cho biết đây là tình huống lần đầu tiên xảy ra trong Đường lên đỉnh Olympia hơn 17 năm qua.

Nữ sinh Thanh Trúc có màn Tăng tốc ấn tượng với 4/4 câu trả lời đúng và gần như nhanh nhất, nâng điểm số từ 70 điểm lên tới 210 điểm. Xếp sau 10X là Đức Huy 150 điểm, Ngọc Huy 140 điểm và Hoài Anh 30 điểm.

Vòng thi Về đích chứng kiến hai màn "lội ngược dòng" ngoạn mục của hai chàng trai tên Huy. Đức Huy là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi này. Cậu chọn gói 60 điểm và trở về vị trí khi quỹ điểm là 190.

Nhờ lợi thế tiếng Anh, Đức Huy liên tiếp lấy điểm ở hai câu hỏi tiếng Anh trị giá 30 điểm của bạn chơi Ngọc Huy và Hoài Anh. Cậu vươn lên dẫn đầu với 250 điểm. 

Trước khi bước vào vòng thi quyết định, Thanh Trúc là thí sinh có điểm số cao nhất. Tuy nhiên, 60 điểm ở gói câu hỏi 10X lựa chọn lại đem tới cơ hội "lội ngược dòng" cho Ngọc Huy. 

Nam sinh Bình Định nâng điểm số từ 160 lên 220 - bằng điểm số nhì tuần cao nhất. Còn Thanh Trúc không khỏi tiếc nuối khi tụt xuống vị trí thứ 3.

Kết thúc cuộc thi, Đức Huy giành giải nhất với 250 điểm, Ngọc Huy về nhì với điểm số 220, Thanh Trúc có 155 điểm và Hoài Anh chưa may mắn có điểm ra về. 

Cùng giữ điểm số nhì tuần cao nhất 220, Ngọc Huy và Vương Trung Hiếu (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) phải bước vào phần thi phụ để quyết định ai sẽ sở hữu tấm vé cuối cùng vào cuộc thi tháng 2, quý III.

Theo luật của chương trình, hai thí sinh sẽ trải qua 3 câu hỏi với 15 giây suy nghĩ/câu. Đây là phần thi đấu loại trực tiếp nên ai trả lời đúng trước sẽ thắng. Tuy nhiên, Huy và Hiếu bỏ lỡ cả 3 cơ hội nên tiếp tục phải bốc thăm để chọn người đi tiếp.

Chỉ khi Ngọc Huy bốc được lá thăm may mắn, gương mặt của thầy giáo và cổ động viên của nam sinh mới giãn ra. Phần thi phụ gay cấn khép lại với cái ôm động viên mà Ngọc Huy dành cho Trung Hiếu.


Ngọc Huy vượt qua Trung Hiếu ở phần thi đấu loại trực tiếp, giành tấm vé cuối cùng bước vào cuộc thi tháng 2, quý III. Ảnh chụp màn hình.

Khán giả sẽ được gặp lại 4 thí sinh xuất sắc nhất tháng 2, quý III, trong chương trình phát sóng chiều 22/4.

Đó là "kỷ lục gia" Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) nhất tuần một với 370 điểm, Ngô Huyền Trang (THPT Chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội) nhất tuần 2 với 265 điểm, Bùi Đức Huy (THPT Lý Thường Kiệt, Hải Phòng) nhất tuần 3 với 250 điểm và Nguyễn Ngọc Huy  (THPT số 3 Tuy Phước, Bình Định) nhì tuần cao nhất 220 điểm.

Theo Zing


Đường lên đỉnh Olympia

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao