Dàn nữ sinh "thả rông", mặc yếm, ném áo ngực để tuyên truyền

Hơn 10 nữ sinh Trung Quốc đã chụp ảnh ném áo ngực lên trời và "thả rông" với mục đích kêu gọi sự chú ý của các bạn nữ trẻ về sức khỏe vòng 1

Vào ngày 4/5, ngày Tết Thanh niên của Trung Quốc, hơn 10 nữ sinh của Học viện Hàng không Đông Tinh ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã đồng loạt "thả rông" vòng một, mặc áo yếm, quần short, nhảy flashmob, đồng thời tung áo lót lên trời để kêu gọi "quan tâm đến sức khỏe vòng một của nữ giới".
 



Các cô gái chụp hình ở khá nhiều địa điểm, tạo dáng và cùng giơ áo ngực
lên thay lời kêu gọi. (Ảnh: Internet)


Khi các hình ảnh này được đăng tải và nhận được hơn 55.000 bình luận, các cô gái đã vấp phải không ít những lời chỉ trích của cộng đồng mạng cho rằng họ chỉ cố tình gây sự chú ý và rằng đây là một hành động hết sức phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục truyền thống của dân tộc.

Một cư dân mạng lên tiếng: "Tuyên truyền về sức khỏe vòng một là một việc làm tốt, đáng khen, nhưng hành động theo cách này chẳng khác nào làm trò lố mà không thể hiện được mục đích tốt đẹp của mình."
 





Trên thực tế, hành động ném áo lót có lẽ chỉ là lời ngụ ý gửi đến các bạn gái rằng
hãy dành thời gian cho bộ ngực của mình được "thở". (Ảnh: Internet)
 


Không chỉ có các nữ sinh mà một số bạn nam cũng mạnh dạn mặc áo yếm đứng
hàng cuối và cùng hỗ trợ các bạn nữ. (Ảnh: Internet)

Theo Infonet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao