Danh ca Thanh Hà: 'Người ta nói tôi xạo, láo, hát nhép'

"Tôi nói thật, người nghệ sĩ khó xạo và láo lắm. Có thể giấu điều này ngày hôm nay, nhưng ngày mai ngày mốt sẽ lòi ra" - Thanh Hà nói.

Danh ca Thanh Hà đã nổi danh từ hàng chục năm trước tại hải ngoại. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, cô trở về nước về thu hút thêm nhiều khán giả trẻ.

Tại chương trình Hẹn cuối tuần tuần này, danh ca Thanh Hà đã chia sẻ bí quyết giữ giọng hát và phong độ của mình. Cô nói:

Danh ca Thanh Hà: Người ta nói tôi xạo, láo, hát nhép-1

"Tôi đã đi hát được 26 năm rồi, chỉ xin ơn trên cho tôi được sức khỏe để hát thêm 10 năm nữa. Người ta hay hỏi tôi bí quyết làm sao để giữ giọng hát bền lâu, trẻ mãi như vậy. Đơn giản là tôi phải nghe rất nhiều thể loại nhạc khác nhau.

Tôi phải cố gắng luyện thanh, đặc biệt là luyện thanh trước khi lên sân khấu để không bị hư thanh quản.

Ngay cả ở hiện tại, tôi cũng phải nghe rất nhiều nhạc ngày nay, chứ không đứng yên một chỗ. Tôi nghe Sơn Tùng, Mỹ Tâm, Erik, Đức Phúc, nghe rất nhiều nhạc trẻ.

Danh ca Thanh Hà: Người ta nói tôi xạo, láo, hát nhép-2

Tôi nghe tất cả những ca sĩ hot nhất hiện nay. Từ đó, tôi đặt câu hỏi vì sao, lí do nào khiến họ nổi tiếng. Và tôi tìm thấy câu trả lời là tất cả họ đều có được những người nhạc sĩ viết ra ca khúc phù hợp với chất giọng, phong cách của họ. Phải may được cho mình một chiếc áo đẹp.

Bây giờ tôi có giọng hát hay cỡ nào, tài năng cỡ nào, tâm huyết cỡ nào mà không có bài hát hay, vừa hợp thì không thể nào nổi bật được.

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ không còn đất diễn so với các ca sĩ trẻ ngày nay. Mỗi người trong chúng tôi là một tiếng hát, cách thể hiện, cá tính khác nhau.

Một người ca sĩ thực sự hay và giỏi là phải biết kể câu chuyện qua bài hát của người nhạc sĩ. Đối với tôi, mỗi giai đoạn sẽ có một người thực sự xuất sắc, nổi bật.

Danh ca Thanh Hà: Người ta nói tôi xạo, láo, hát nhép-3

Vừa qua, tôi có xem Rap Việt và thấy các bạn trẻ bây giờ quá giỏi. Tôi thấy rap còn khó hơn hát vì ca từ nhiều, flow cũng khó hơn. Mình phải làm sao thuộc lòng ca từ dày đặc đế áp dụng vào nhịp và nhấn nhá sao cho hay.

 

Khi cover lại các ca khúc nổi tiếng, tôi luôn cố gắng hát sao cho không giống ca sĩ trước. Tôi muốn nhấn mạnh vì nhiều bạn chưa hiểu hết ý nghĩa của từ cover, cứ nghĩ cover là hát lại ca khúc của người ta nên hát kiểu gì cũng hay.

Khán giả trẻ ngày nay thích tôi cover lại các ca khúc trẻ, không phải vì tôi hay mà vì tôi khác. Một khi đã khác thì người ta có thể đem mình ra so sánh, nhưng khó lòng chê mình dở".

Danh ca Thanh Hà: Người ta nói tôi xạo, láo, hát nhép-4

Về chuyện bị nhiều người phản ứng khi cover lại nhiều ca khúc trẻ ngày nay, Thanh Hà lên tiếng:

"Tôi cũng biết, đã là một nghệ sĩ được nhiều người yêu mến thì cũng có nhiều người không yêu mến mình, không thích mình. Tôi phải chấp nhận mọi điều khen chê đó, không nên bức xúc để cãi qua cãi lại. Tôi chỉ cố gắng tốt nhất trong khả năng có thể của mình.

 

Tai nghe của khán giả bao giờ cũng khác với tai nghe của nghệ sĩ và người trong nghề. Người nghe thường nghe chung tổng thể giai điệu và cảm nhận theo cá nhân mình. Thính âm không ai giống ai hết. Mình không nên lấy điều đó để bức xúc, bực bội, buồn phiền.

Tôi chỉ bức xúc và đính chính đúng một lần khi bị người ta nói mình hát nhép. Họ còn nói tôi xạo, láo.

Tôi nói thật, người nghệ sĩ khó xạo và láo lắm. Có thể giấu điều này ngày hôm nay, nhưng ngày mai ngày mốt sẽ lòi ra".

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/danh-ca-thanh-ha-nguoi-ta-noi-toi-xao-lao-hat-nhep-162210204211316731.htm

Ca sĩ Thanh Hà

Tin tức mới nhất