Đánh sập 3 ổ cá độ bóng đá qua mạng giao dịch hàng chục tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, từ đầu tháng 7/2021 đến nay, đơn vị liên tục triệt phá nhiều ổ nhóm cá độ bóng đá với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 1/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do đối tượng Lê Trung Đông (tức Đông Trọc, SN 1993), ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa cầm đầu.

Ngoài Đông, còn có thêm 5 đối tượng trong đường dây cá độ bị bắt giữ gồm: Trương Quốc Phong (SN 1990), ở xã Hoằng Tiến; Phạm Quốc Đoàn (SN 1988), ở xã Hoằng Đạt và Hà Văn Đạt (SN 1987), ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa; Lê Quý Hoành (SN 1976); Nguyễn Hữu Hòa (SN 1978), đều ở phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa.

Đánh sập 3 ổ cá độ bóng đá qua mạng giao dịch hàng chục tỷ đồng-1
3 đối tượng cầm đầu ổ nhóm đánh bạc bị bắt giữ.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến việc cá độ bóng đá.

Các đối tượng khai nhận, tính từ đầu tháng 6/2021 đến khi bị bắt, dưới sự điều hành của Lê Trung Đông qua trang Web 3in1bet.xxx, đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc này đã hoạt động và giao dịch với số tiền trên 1 tỷ đồng/ngày, với tổng số tiền giao dịch khoảng 30 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 5/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an huyện Nông Cống triệt xóa đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do đối tượng Nguyễn Ngọc Nhân (tức Nhân Trọc, SN 1988), ở xã Trường Trung, huyện Nông Cống cầm đầu. Trong đường dây này, cảnh sát bắt giam 9 đối tượng.

Theo điều tra, sau khi kết thúc vòng 1/8 giải bóng đá vô địch Châu Âu Euro 2020, Nhân đã mua tài khoản "Bn50cn02122" của một đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại tỉnh Bình Dương với giá 1.000 USD. Sau đó, Nhân tổ chức cho các đối tượng ở Nông Cống cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng (trung bình mỗi ngày chúng giao dịch khoảng 150 triệu đồng).

Mới đây nhất là triệt xóa ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do đối tượng Đào Trọng Cường (SN 1977), ở phố Tống Duy Tân, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) cầm đầu.

Từ khi khai mạc giải bóng đá vô địch Châu Âu Euro 2020 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, Đào Trọng Cường đã tổ chức cho các con bạc trên địa bàn thành phố Thanh Hóa cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng (trung bình mỗi ngày giao dịch khoảng 100 triệu đồng).

Hiện các vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Dân Trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/phap-luat/danh-sap-3-o-ca-do-bong-da-qua-mang-voi-so-tien-giao-dich-hang-chuc-ty-dong-20210712093634799.htm

cá độ đánh bạc

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao