Danh tính các nạn nhân tử vong sau khi xe tải và xe khách đối đầu tại Bình Thuận

Theo ghi nhận qua hộp đen, cơ quan điều tra đã xác định được tốc độ của 2 xe vào thời điểm xảy ra vụ va chạm là 60km/h.

Cụ thể, Phan Thanh Tùng (29 tuổi, trú tại Khánh Hòa) điều khiển xe tải theo hướng Đồng Nai - Phan Thiết đã xảy ra va chạm mạnh với xe khách 16 chỗ đi theo hướng ngược lại do tài xế Nguyễn Thanh Tiệp (SN 1989, trú tại Lâm Đồng) điều khiển.

Hậu quả của vụ tai nạn trên khiến xe ô tô bị văng vào lan can bên đường, 6 hành khách trên xe tử vong tại chỗ, 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu và 7 người bị thương nặng.

Danh tính các nạn nhân tử vong sau khi xe tải và xe khách đối đầu tại Bình Thuận-1
Đoạn đường quốc lộ 1A nơi xảy ra vụ va chạm. Ảnh Vietnamnet

Danh tính các nạn nhân tử vong sau khi xe tải và xe khách đối đầu tại Bình Thuận-2
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn

Danh tính các nạn nhân tử vong sau khi xe tải và xe khách đối đầu tại Bình Thuận-3
Chiếc ô tô khách nát bét

Danh tính các nạn nhân tử vong sau khi xe tải và xe khách đối đầu tại Bình Thuận-4
Cơ quan chức năng và người dân tiến hành cứu nạn nhân mắc kẹt trong ô tô

Danh tính các nạn nhân tử vong sau khi xe tải và xe khách đối đầu tại Bình Thuận-5
Người dân kiểm tra xem còn nạn nhân nào mắc kẹt lại trong xe hay không. Ảnh  Vietnamnet

Danh tính các nạn nhân tử vong sau khi xe tải và xe khách đối đầu tại Bình Thuận-6
Đầu chiếc xe ô tô tải sau khi va chạm văng đập vào lan can bên đường

Trong số 6 người tử vong chủ yếu trú tại tỉnh Bình Thuận, danh tính sau khi cơ quan điều tra xác định gồm có: Huỳnh Ngọc Bích (23 tuổi, trú tại Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận); Phạm Thị Lệ Thanh (49 tuổi, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận); Lê Thanh Trúc (48 tuổi, Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận); Nguyễn Thị Mỹ Tiên (34 tuổi, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận), Lê Khắc Tùng ( 14 tuổi), Phạm Thị Lệ Mai ( 49 tuổi) và 2 nạn nhân nữ chưa xác định được thân nhân.

Ngoài ra còn 7 nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện gồm có: Nguyễn Đức Huy (7 tuổi, ngụ tại quận 9, TP. HCM), Võ Thị Thu Tâm ( 32 tuổi, ngụ tại quận 9, TP.HCM), Nguyễn Hoàng Phương Gia (1 tuổi, quận 9, TP. HCM); Phan Thanh Tùng (29 tuổi, tài xế xe tải, trú tại Cam Ranh, Khánh Hòa); Lê Khắc Phụ (35 tuổi, trú tại Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận); Phạm Thị Lệ Thủy (47 tuổi ngụ tại Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) và Nguyễn Thanh Tiệp (31 tuổi là tài xế xe khách, quê Lâm Đồng).

Theo ghi nhận qua hộp đen, cơ quan điều tra đã xác định được tốc độ của 2 xe vào thời điểm xảy ra vụ va chạm là 60km/h.

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hiếu Thảo (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/danh-tinh-cac-nan-nhan-tu-vong-sau-khi-xe-tai-va-xe-khach-doi-dau-tai-binh-thuan-n-229625.html

chết người tai nạn giao thông

Tin tức mới nhất