Phó thủ tướng chỉ đạo sớm điều tra vụ tai nạn làm 20 người bị thương

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu cơ quan chức năng sớm khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 20 người bị thương.

Ngày 6/7, sau khi xảy ra vụ tai nạn tại Gia Lai khiến 2 người tử vong, 20 người khác bị thương, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong; động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.


Hiện trường vụ tai nạn xe tải va chạm với máy cày khiến 22 người thương vong ở Gia Lai. Ảnh: N.Nhật.

Phó thủ tướng phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai phối hợp với ngành chức năng của tỉnh chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả. Ông Bình cũng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành khẩn trương cho điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau vụ tai nạn tại trên, Phó thủ tướng yêu cầu các tỉnh như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Các tỉnh Tây Nguyên không để người dân tiếp tục sử dụng xe công nông, máy kéo chở người lưu thông trên các tuyến quốc lộ, gây mất an toàn. Cơ quan chức năng cần tăng cường tuần tra kiểm soát, chú trọng các tuyến đường có nhiều điểm đen về tai nạn giao thông, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, nhất là hành vi sử dụng máy kéo, công nông chở người sai quy định.


Xe công nông, máy cày chở quá số người quy định tung hoành trên quốc lộ qua các tỉnh Tây Nguyên. Ảnh: Minh Hoàng.

Ngày 7/7, ngoài động viên, thăm hỏi các gia đình nạn nhân tử vong và gia đình nạn nhân có người bị thương, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Kông Chro và Ban ATGT tỉnh Gia Lai để tìm giải pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Tại buổi làm việc, ông Hùng yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai cần hỗ trợ tối đa các nạn nhân; đồng thời điều tra, xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm. Riêng tài xế xe máy cày Lê Minh Triều dù là nạn nhân, nhưng việc chở người trên xe là trái pháp luật cần xử lý nghiêm. 

Trước đó, rạng sáng 6/7, trên đường Trường Sơn Đông, xã An Trung, huyện Kông Chro (Gia Lai) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và máy cày kéo. Vụ tai nạn khiến Đinh Khang (13 tuổi) và Đinh Thị Rái (10 tuổi, cùng ở huyện Kon Chro, tỉnh Gia Lai) tử vong, 20 nạn nhân khác bị thương. Trong số 22 nạn nhân có 14 học sinh ( từ 7 đến 17 tuổi). 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, tài xế xe tải Đặng Ngọc Thuận (27 tuổi, ngụ Phú Yên) đã bị Công an huyện Kông Chro tạm giữ, trong khi đó tài xế xe máy cày kéo rơ-moóc Lê Minh Triều (40 tuổi, ngụ huyện Kon Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn đang hôn mê tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Công an huyện Kông Chro xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn là do tài xế xe tải vượt trái phép và lỗi của lái máy cày Lê Minh Triều là chở người sai quy định.


Đường Trường Sơn Đông, huyện Kon Chro (Gia Lai), nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

 

Theo Zing


tai nạn

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao