Dự báo thời tiết 3/7: Tiếp tục tăng lên 40 độ, Hà Nội như chảo lửa

Nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trái lại nhiệt độ tiếp tục tăng.

Ngoài áp thấp nóng phía Tây, hiệu ứng phơn hoành hành 4 ngày qua ở Bắc Bộ và Trung Bộ đã khiến độ ẩm trong không khí như bị hút cạn, trời nắng nóng như rang.

Chiều qua, mức nhiệt cao nhất tại 2 khu vực trên đều vượt qua 39 độ, như Chi Nê (Hòa Bình) 39,4 độ, Hà Đông (Hà Nội) 39,7 độ, Hưng Yên và Nam Định 39,5 độ, Hà Nam và Ninh Bình 39,6 độ, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 40 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 40,3 độ, Thanh Hóa 40 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 40,2 độ...   


Mức nhiệt ngoài trời giữa trưa tại Hà Nội lên gần 50 độ 

Về đêm, nhiệt độ cũng xuống rất chậm, thời điểm 19h Hà Nội vẫn nóng 37 độ C, Việt Trì (Phú Thọ) nóng 35 độ... Đến 4h sáng, Hà Nội vẫn nóng hầm hập 32 độ.

Trong hôm nay, Hà Nội tiếp tục tăng nhiệt, chạm mốc 40 độ, trong khi độ ẩm chỉ ở mức 40% nên ra đường thời điểm từ 11-17h không khác gì chảo lửa. Thời điểm giữa trưa, đầu giờ chiều, mức nhiệt khi lưu thông ngoài đường lên gần 50 độ, về đêm, mức nhiệt giữa nội thành và ngoại thành chênh nhau khoảng 4 độ C do hiệu ứng đô thị.

Miền Trung cũng tiếp tục có nắng nóng 38-40 độ, cao điểm nắng nóng kéo dài từ Thanh Hoá – Phú Yên, trong đó nhiều điểm ở Thanh Hoá – Nghệ An sẽ có nắng nóng 41 độ.

Mức nhiệt này sẽ còn tiếp tục duy trì trong 2-3 ngày tới. Phải đến chủ nhật (8/7), nắng nóng mới chấm dứt khi mây dông gây mưa xuất hiện.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay sẽ tăng mưa, đêm mưa rải rác khắp vùng, cục bộ có điểm mưa to. Ban ngày Tây Nguyên mát mẻ 30-33 độ, đêm giảm còn 22-25 độ, Nam bộ cao hơn từ 1-2 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây nên trong 2-3 ngày tới ở Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió tây nam đến nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,5-2.5m. Biển động.


Theo Vietnamnet 


nắng nóng Dự Báo Thời Tiết

Tin tức mới nhất