Gã trai 29 tuổi bị điều tra việc cưỡng hiếp 3 nữ sinh

Thuận (ở Vĩnh Long) đang bị điều tra việc dụ các nữ sinh vào quán cà phê vắng người, dùng vũ lực để cưỡng hiếp và lấy điện thoại quay lại hình ảnh nhạy cảm, khống chế nạn nhân.

Ngày 3/3, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Minh Thuận (29 tuổi, ngụ thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cảnh sát, hai tháng trước, Thuận làm quen và dụ một nữ sinh 13 tuổi (ngụ tại thị trấn Trà Ôn) vào quán nước ở xã Thiện Mỹ.

Nam thanh niên này nghi đã dùng lưỡi lam đe doạ nạn nhân để xâm hại tình dục. Sau đó, Thuận sử dụng điện thoại quay lại hình ảnh nhạy cảm nhằm mục đích khống chế nữ sinh. 

Gã trai 29 tuổi bị điều tra việc cưỡng hiếp 3 nữ sinh-1
Thuận tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.

Lo hình ảnh nhạy cảm bị tung lên mạng, nữ sinh không dám trình báo cơ quan chức năng. Gia đình nạn nhân phát hiện con gái có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi và phát hiện vụ việc. 

Qua điều tra, cảnh sát mời Thuận đến trụ sở làm việc. Tại đây, Thuận thừa nhận hành vi cưỡng hiếp nữ sinh 13 tuổi.

Theo nguồn tin của Zing.vn, cảnh sát phát hiện bên trong điện thoại của bị can chứa nhiều hình ảnh nhạy cảm liên quan đến các bé gái. 

Trước các chứng cứ, Thuận thừa nhận đã gây ra hai vụ hiếp dâm nữ sinh khác trên địa bàn Trà Ôn. 

"Ban đầu, vụ việc được Công an huyện Trà Ôn thụ lý nhưng vượt quá thẩm quyền đã chuyển hồ sơ lên công an tỉnh tiếp tục điều tra", lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long xác nhận và cho biết cơ quan điều tra đã làm rõ 3 vụ hiếp dâm do nghi phạm gây ra.

Theo cảnh sát, Thuận có 3 tiền sự và 2 tiền án về hành vi Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích. 

Theo Zing


nữ sinh cưỡng hiếp Hiếp dâm

Tin tức mới nhất