Ghé thăm thiên đường của những chú chó vô gia cư

Vùng đất này được ưu ái dành cho những chú chó không chủ, lang thang, cơ nhỡ.

Vùng đất thuộc Costa Rica, với tên gọi "Land of the Strays" được mệnh danh là thiên đường dành cho chó và những người yêu chó. Nơi đây tập hợp hàng trăm chú cún không gia đình, lang thang, cơ nhỡ trú ẩn. Sống tại đây, những chú cún tiếp tục "kết đôi" và sinh nở, khiến cho số lượng "dân cư" ngày càng đông, bởi vậy chúng được lai giống không kiểm soát. Tuy nhiên, đến thăm nơi này, những người yêu động vật sẽ cảm thấy thích thú và nhận ra rằng, thực chất việc cho hai thú cưng không thuần chủng "giao phối" không phải là một chuyện quá tệ, "thế hệ sau" vẫn là những chú cún đáng yêu, đặc biệt. Mọi người thường xuyên mang thức ăn đến cho lũ chó, ngược lại, "dân cư" tại đây cũng rất thân thiện, tình cảm và hiếu khách.

land-of-stray-dogs-territorio-de-zaguates-costa-rica-2.jpg

land-of-stray-dogs-territorio-de-zaguates-costa-rica-6.jpg
Một ngọn đồi trống tại Costa Rica trở thành thiên đường cho những chú chó vô gia cư.

land-of-stray-dogs-territorio-de-zaguates-costa-rica-4.jpg

land-of-stray-dogs-territorio-de-zaguates-costa-rica-7.jpg
Tại đây, chúng tiếp tục sinh sản và số lượng đã gấp nhiều lần ban đầu.


land-of-stray-dogs-territorio-de-zaguates-costa-rica-10.jpg

land-of-stray-dogs-territorio-de-zaguates-costa-rica-13.jpg
Có vô số giống chó không thuần chủng tại đây, trái với định kiến của nhiều người, chúng vẫn khỏe mạnh và đáng yêu. 


land-of-stray-dogs-territorio-de-zaguates-costa-rica-11.jpg

land-of-stray-dogs-territorio-de-zaguates-costa-rica-14.jpg
Những chú chó nơi đây rất thân thiện và hiếu khách.

                                                                                                                          Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất