Khán giả mua vé 'giá chát' xem tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình

Giá vé dự kiến cho khán giả vào sân Mỹ Đình xem tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận tới đây có giá cao hơn nhiều so với vòng loại 2.

UBND TP.Hà Nội đã đồng ý để sân Mỹ Đình đón khán giả trong hai trận Việt Nam gặp Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11) với số lượng bằng 30% ghế ngồi của sân.

Tuy nhiên để được vào sân theo dõi tuyển Việt Nam thi đấu, khán giả phải chịu mức giá khá "chát".

Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) dự kiến bán vé xem hai trận đấu này có 4 mức là 500.000, 800.000, 1 triệu và 1,5 triệu đồng. VFF sẽ chốt mức giá vé cuối cùng muộn nhất vào ngày 25/10.

Giá vé dự kiến này cao hơn nhiều so với vòng loại 2. Khi đó, VFF bán vé với 4 mệnh giá 200.000, 300.000, 400.000 và 500.000 đồng/vé.

Với 12.000 vé, VFF có lẽ sẽ dành khoảng 3.000 vé cho nhà tài trợ, 9.000 vé còn lại bán với giá trung bình như trên.

Khán giả mua vé giá chát xem tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình-1

Sở dĩ giá vé tăng là do số lượng vé được phát hành giảm. Với các trận đấu ở sân Mỹ Đình trước đó, VFF có thể bán ra 30.000 vé. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên 2 trận sắp tới sân Mỹ Đình chỉ được đón khoảng 12.000 khán giả.

Ngoài tiền mua vé, khán giả tới sân theo dõi trận đấu cần có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính. Nếu bắt buộc xét nghiệm theo phương pháp RT-PCR, mỗi người sẽ mất thêm khoảng 700.000 - 800.000 đồng. Như vậy, để xem được trận đấu, mỗi khán giả phải chi hơn 1,2 triệu đồng.

Doanh thu từ bán vé là nguồn thu quan trọng của VFF. Số tiền dùng để chi trả tiền thuê sân bãi, khách sạn, phương tiện di chuyển,... cho tuyển Việt Nam và đội khách.

Hiện tuyển Việt Nam chưa có điểm nào sau 4 lượt trận. Sự có mặt của khán giả trên sân vận động Mỹ Đình sắp tới chắc chắn sẽ là nguồn động lực rất lớn với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Min
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/gia-ve-xem-bong-da-tren-san-my-dinh-n-282280.html

World Cup đội tuyển việt nam

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao