Hà Nội: 5 người trong 1 gia đình tử vong vì hỏa hoạn giữa đêm khuya

Đúng 0h ngày 11/6, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn nhà trên phố Hoàng Mai khiến 5 người trong gia đình chết thương tâm.

Vào lúc 0h ngày 11/6 một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn nhà 3 tầng ở ngõ 190 Hoàng Mai - đường Hoàng Văn Thụ (Quận Hoàng Mai - Hà Nội) đã khiến 5 người trong một gia đình tử vong.

cháy
Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn.

Theo một nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên thấy khói và lửa bốc lên rất nhiều nên đã nhanh chóng thoát ra ngoài, nguyên nhân đám cháy bùng phát rất có thể do bốt điện gần nhà.

cháy
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thời điểm cháy quá khuya, mọi người đang ngủ nên không kịp ứng phó.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng PCCC đã tiến hành phối hợp và triển khai các phương án để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên do nhà nằm ở ngõ sâu nên việc tiếp cận đám cháy khá khó khăn.

cháy
Lực lượng chức năng đang tiến hành đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được thì ngôi nhà trên có đến 10 người sinh sống, 5 người đã thoát chết và có đến 5 người tử vong bước đầu xác định gồm: 2 người già, 1 cháu nhỏ và 1 cặp vợ chồng trẻ.

Đến 6 giờ 15 phút thi thể đầu tiên được đưa ra ngoài.

Dưới đây là danh tính các nạn nhân được xác định gồm: 

-Ông Nguyễn Văn Sơn -sinh năm 1953

-Bà Lý, vợ ông Sơn, sinh năm 1954

-Anh Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1982

-Chị Lê Thị Chiên, vợ anh Hiếu, sinh năm 1984

-Cháu bé Nguyễn Duy Huy, 8 tháng tuổi
 
Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất