Hàng nghìn người miền Tây chạy xe máy xuyên đêm về quê

Sau nhiều tháng thất nghiệp do dịch bệnh, hàng nghìn người miền Tây di chuyển thành đoàn trên quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương tới TP.HCM để về quê.

Khuya 2/10, hàng nghìn người dân từ khắp nơi tại Bình Dương đổ về chốt kiểm soát liên tỉnh cầu Vĩnh Bình trên quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) để tiếp tục di chuyển về các tỉnh miền Tây.

2sao.vn | Photobook

Tại chốt kiểm soát ở cầu Vĩnh Bình (quốc lộ 13, TP Thủ Đức), người dân muốn qua chốt phải trình giấy xét nghiệm Covid-19 và chứng nhận tiêm chủng.

2sao.vn | Photobook

Theo ghi nhận của Zing, chỉ trong nửa giờ, tại chốt này có hàng trăm xe bị buộc phải quay đầu vì không có giấy xét nghiệm nCoV. Những người này cho biết họ chỉ còn trong túi vài trăm nghìn đồng đủ tiền xăng, ăn uống dọc đường nên không có khả năng đi xét nghiệm tại các bệnh viện.

2sao.vn | Photobook

Nhiều người mệt mỏi vì phải chạy xe liên tục hàng giờ. Các em nhỏ thì ngủ gật trong lúc chờ qua chốt.

2sao.vn | Photobook

Gia đình 4 người của chị Thạch Kim Thảo (quê Sóc Trăng) không còn đủ tiền để xét nghiệm bị buộc phải quay đầu xe. "Tôi làm công nhân mà đã thất nghiệp 3 tháng rồi, giờ tiền phòng cũng đâu có mà đóng cho người ta. Tôi chỉ muốn được về quê chứ khổ quá rồi", chị Thảo nói.

2sao.vn | Photobook

Giống hoàn cảnh của chị Thảo, gia đình anh Nguyễn Hữu Tâm cũng chỉ còn đúng 250.000 đồng làm lộ phí về quê. "Tôi thất nghiệp mấy tháng nay rồi nên bây giờ nhất định phải về quê cho được, chứ ở đây khổ lắm rồi", anh Tâm chia sẻ.

2sao.vn | Photobook

Lực lượng trực chốt tại cầu Vĩnh Bình (TP Thủ Đức) hướng dẫn cho người dân quay trở lại Bình Dương xét nghiệm nCoV miễn phí để đảm bảo an toàn.

2sao.vn | Photobook

Hơn 23h ngày 2/10, hàng trăm người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt xét nghiệm trên quốc lộ 13 (phường Vĩnh Phú, BÌnh Dương).

2sao.vn | Photobook

Những gia đình có trẻ em, người già, phụ nữ mang thai được ưu tiên xét nghiệm nhanh mà không phải xếp hàng.

2sao.vn | Photobook

Đa số những người này có quê ở các tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Trà Vinh… Họ là công nhân, người lao động tự do bị mất việc làm nhiều tháng nay và kẹt lại Bình Dương do dịch bệnh Covid-19.

2sao.vn | Photobook
Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/hang-nghin-nguoi-mien-tay-chay-xe-may-xuyen-dem-ve-que-post1268118.html?fbclid=IwAR0cTqg--onh_LaXlzAbBhguuWPDHQVnQJT9cSQZfBrwyKz1exCdjBfUSBM

COVID-19