Hoa mào gà trắng ở quê mọc khắp nơi không ai hái trở thành hàng hiếm, rực rỡ một góc nhà

Loài hoa thường mọc ở những mảnh đất trống bất ngờ được chị em yêu thích vì vẻ đẹp "lạ" hiếm đâu sánh bằng.

Còn nhớ có một thời dân phượt thi nhau chinh phục những chặng đường miền núi, ngoài những kiến thức thú vị thu nhặt được thì thứ mà không ít những con người có sở thích khám phá mang về thành phố là những đám cỏ lau trắng, đại diện cho vẻ đẹp bình dị của vùng sơn cước khắc nghiệt.

Hoa mào gà trắng ở quê mọc khắp nơi không ai hái trở thành hàng hiếm, rực rỡ một góc nhà-1
Hoa mào gà thường rất gần gũi với những vùng quê, nhưng lại là của hiếm ở nơi phố thị.

Thì mới đây chị em có bàn tay khéo lại thi nhau khoe một loại hoa vô cùng đặc biệt cũng đẹp không kém gì cỏ lau, đó là hoa mào gà, một loài cỏ mọc ở những vùng đất hoang, kể cả những nơi đầy sỏi đá. Chúng được người dân ở quê coi là một thứ hoa chẳng có chút giá trị gì, chỉ được những đứa trẻ hái làm đồ chơi, nhưng ở thành phố thì tìm mỏi mắt cũng chẳng tìm đâu ra.

Hoa mào gà trắng ở quê mọc khắp nơi không ai hái trở thành hàng hiếm, rực rỡ một góc nhà-2Hoa mào gà trắng ở quê mọc khắp nơi không ai hái trở thành hàng hiếm, rực rỡ một góc nhà-3Hoa mào gà trắng ở quê mọc khắp nơi không ai hái trở thành hàng hiếm, rực rỡ một góc nhà-4
Vẻ đẹp của loài hoa mọc dại này bất ngờ trở thành "hot trend" trên mạng xã hội.

Hoa mào gà còn có tên bông mồng gà trắng, đuôi lươn, dã kê quan, thanh tương tử. Là một loại cỏ mọc quanh năm, thân mọc thẳng, nhẵn, mang nhiều cành, cao từ 0,3-1m, có thể tới 2m. Lá mọc so le, hình mác, nguyên, đầu nhọn, gốc lá cũng hơi nhọn, dài 8-10cm, rộng 2-4cm. Hoa thuộc họ dền, hoa đơm ở ngọn, có màu đỏ, vàng, trắng, tím,…

Hoa mào gà trắng ở quê mọc khắp nơi không ai hái trở thành hàng hiếm, rực rỡ một góc nhà-5Hoa mào gà trắng ở quê mọc khắp nơi không ai hái trở thành hàng hiếm, rực rỡ một góc nhà-6
Chị em trổ tài cắm hoa mào gà

Hoa mào gà trắng ở quê mọc khắp nơi không ai hái trở thành hàng hiếm, rực rỡ một góc nhà-7
Không chỉ được bày biện trong gia đình, mà hoa mào gà còn được nhìn thấy trong cả chương trình sự kiện.

Loài cây nhìn vô cùng bình thường, nhưng khi được chị em mang về cắm vào lọ lại vô cùng đẹp mắt, nhìn như một quả cầu hình tròn có màu tím, không chỉ được chị em yêu thích mà dân mạng còn chia sẻ hình ảnh hoa mào gà được sử dụng để trang trí tại sự kiện. 

Có thể thấy không phải những gì người ta không quan tâm đến đầu là thứ bỏ đi, chỉ đơn giản là biến tấu chúng, hay mất chút thời gian sắp đặt, những thứ không ai ngó ngàng lại mang một giá trị vô cùng, cũng giống như cỏ lau, cỏ hồng, hoa dã quỳ, hoa dâm bụt đều là những cây mọc dại trong tự nhiên, nhưng chúng đều mang những vẻ đẹp đặc trưng, mộc mạc nhưng thu hút bao ánh nhìn.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/ai-ngo-dau-co-mot-ngay-hoa-mao-ga-trang-o-que-moc-khap-noi-khong-ai-hai-bat-ngo-tro-thanh-hang-hiem-duoc-chi-em-mang-ve-trang-tri-dep-den-khong-the-ngo-162200311080005157.htm

cắm hoa

Tin tức mới nhất