Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất

Hơn 1.500 ca tử vong vì virus corona ở TQ

Tâm điểm dịch Hồ Bắc ở Trung Quốc có thêm 139 ca tử vong mới theo thông báo sáng 15/2 của tỉnh này. Tổng số ca tử vong vì dịch ở Trung Quốc đã vượt 1.500 trường hợp.

Số ca nhiễm mới được xác nhận hết ngày 14/2 tại Hồ Bắc là 2.420 nâng tổng số ca nhiễm ở tâm dịch này lên 54.406 trường hợp.

Trên toàn Trung Quốc, 2.641 ca nhiễm mới được xác nhận, cùng 143 ca tử vong vì virus corona chủng mới tới hết ngày 14/2, theo số liệu do Ủy ban Y tế quốc gia công bố.

Hơn 1.500 ca tử vong vì virus corona ở TQ-1
Nhân viên y tế ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, lên đường hôm 14/2 để tiếp viện cho điểm nóng ở Vũ Hán. Ảnh: Xinhua.

Như vậy, Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 66.492 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới với 1.523 ca tử vong, phần lớn tại Vũ Hán.

Dữ liệu thống do Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc công bố cho thấy số ca nhiễm mới được xác nhận trong ngày 14/2 chỉ bằng 50% so với số liệu của ngày 13/2.

Tuy nhiên, số người tử vong có dấu hiệu tăng nhẹ với 139 ca tử vong so với 116 ca của ngày trước đó.

Hồ Bắc tiếp tục là địa phương có nhiều ca nhiễm virus corona nhất Trung Quốc với tổng cộng 54.406 ca được xác nhận. Tổng số người tử vong vì virus corona tại Hồ Bắc là 1.457, chiếm hơn 95% số nạn nhân tử vong trên toàn thế giới.

Trong số 2.420 ca nhiễm mới được công bố, 1.282 trường hợp được xác nhận nhiễm virus thông qua xét nghiệm, 1.138 người được xác nhận nhiễm qua chẩn đoán lâm sàng, bao gồm chụp cắt lớp và tiến hành một số xét nghiệm khác.

Hơn 1.500 ca tử vong vì virus corona ở TQ-2
Chuẩn bị đồ y tế cho điều trị tại bệnh viện Jinyintan ở Vũ Hán. Ảnh: AP.

Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, là thành phố có số ca nhiễm mới được xác nhận cao nhất với 1.923 trường hợp.

Trong ngày 14/2, Ai Cập đã xác nhận 1 ca nhiễm virus corona chủng mới. Nhà chức trách Ai Cập không công bố quốc tịch người mang virus, tuy nhiên khẳng định đây là công dân nước ngoài.

Ca nhiễm tại Ai Cập là lần đầu tiên virus corona chủng mới được ghi nhận tại châu Phi.

Tính tới ngày 15/2, chủng mới của virus corona đã được ghi nhận tại 29 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 66.894 ca lây nhiễm, khiến 1.523 người tử vong, chủ yếu tại Trung Quốc đại lục.

Trong khi đó, 7.820 người nhiễm virus corona đã phục hồi sau điều trị.

Từ hôm 13/2, các bệnh viện tại Hồ Bắc bắt đầu sử dụng kết hợp các bộ dụng cụ xét nghiệm với kết quả chụp cắt lớp (CT scan) - phương pháp có khả năng phát hiện nhiễm trùng phổi - để xác nhận các ca nhiễm virus.

Việc thay đổi phương pháp thống kế khiến số người được xác nhận nhiêm virus tại Hồ Bắc tăng mạnh so với trước đó.

Truyền thông Trung Quốc hôm 14/2 xác nhận nhà chức trách thủ đô Bắc Kinh đã ra lệnh yêu cầu tất cả người dân trở về thành phố này tiến hành tự cách ly trong 14 ngày hoặc "bị truy cứu trách nhiệm theo pháp luật".

Bên cạnh đó, quy định mới cũng yêu cầu những người trở về Bắc Kinh phải thông báo trước chuyến đi của họ cho nhà chức trách nơi người này sinh sống ở thủ đô.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://news.zing.vn/hon-1500-ca-tu-vong-vi-virus-corona-o-tq-post1046860.html

Virus Corona

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất