Sau khi phóng hỏa đốt nhà khiến 5 mẹ con hàng xóm tử vong, nghi phạm vẫn có mặt ở hiện trường vờ tỏ vẻ đau xót

Bên cạnh đó, Phước còn tung tin gia đình bà Huệ nợ nần, vay mượn của dân xã hội đen…

Ngày 23/1 (tức 29 tết), Công an quận 9, TP. HCM đang giữ Nguyễn Hữu Phước (tự "Hiền", SN 1982, ngụ quận 9) là đối tượng đốt nhà làm 5 mẹ con tử vong ở quận 9, TP. HCM vào ngày 21/1.

Sau khi phóng hỏa đốt nhà khiến 5 mẹ con hàng xóm tử vong, nghi phạm vẫn có mặt ở hiện trường vờ tỏ vẻ đau xót-1
Nghi phạm Nguyễn Hữu Phước lúc bị bắt.

Trong cùng ngày, công an đã hoàn tất việc lấy lời khai nghi phạm và tiến hành đưa Phước về nhà để khám xét. Tại đây, công an thu giữ nhiều vật chứng quan trọng của vụ án. Bên cạnh đó, công an tiến hành mời nhiều người thân của Phước để lấy lời khai điều tra.

Theo khai báo, Phước khai là hàng xóm của gia đình bà Lê Thị Huệ (SN 1950). Gia đình bà Huệ sống phía sau nhà của Phước nên thường xuyên ra vào con hẻm ngang nhà Hữu Phước khiến hắn bực tức.

Vì muốn gia đình bà Huệ đi nơi khác ở nên Phước nhiều lần hỏi mua lại nhà, nhưng phía gia đình bà Huệ không bán. Sau đó, Phước đã nảy sinh ý định đốt nhà bà này với mục đích hù doạ cho bà Huệ cùng gia đình phải bỏ đi.

Sau khi phóng hỏa đốt nhà khiến 5 mẹ con hàng xóm tử vong, nghi phạm vẫn có mặt ở hiện trường vờ tỏ vẻ đau xót-2
Công an đưa Phước về nhà để khám xét phục vụ việc điều tra.

Khoảng 3h52 ngày 21/1, Phước đứng bên sân nhà mình rồi tẩm xăng vào nùi giẻ bật quẹt đốt ném qua nhà bà Huệ. Ít phút sau, ngọn lửa bốc cháy dữ dội lan ra cả căn nhà. Phước lấy áo mưa mặc vào che kín mặt chạy ra con hẻm đường Đỗ Xuân Hơp. Khi tới đầu đường, Phước vứt áo mưa rồi chạy về nhà lại.

Phước khai là do biết đoạn đường có nhiều camera nên cố tình làm như vậy đánh lạc hướng công an. Phước nghĩ rằng khi công an vào cuộc điều tra sẽ nghĩ rằng hung thủ phóng hỏa đốt nhà bà Huệ đã tẩu thoát. Và công an sẽ nghĩ rằng có một số đối tượng có chủ đích chứ không phải là Phước hay hàng xóm,…

Sau khi phóng hỏa đốt nhà khiến 5 mẹ con hàng xóm tử vong, nghi phạm vẫn có mặt ở hiện trường vờ tỏ vẻ đau xót-3
Nghi phạm đốt nhà làm 5 mẹ con ở Sài Gòn là người tung tin gia đình nợ nần tiền dân xã hội đen.

Tới sáng cùng ngày, khi công an khám nghiệm hiện trường căn nhà, Phước cũng đứng ở ngoài cùng người dân giả vờ tỏ vẻ đau xót trước sự việc.

Bên cạnh đó, Phước còn kể cho mọi người nghe về việc gia đình bà Huệ vốn cờ bạc, vay mượn dân xã hội. Phước còn kể là cách đây mấy ngày có băng nhóm xã hội kéo tới đòi nợ chửi bới, doạ đốt nhà….

Sau khi phóng hỏa đốt nhà khiến 5 mẹ con hàng xóm tử vong, nghi phạm vẫn có mặt ở hiện trường vờ tỏ vẻ đau xót-4
Công an phong toả khám nghiệm hiện trường.

Thậm chí, Phước còn kể vào thời điểm xảy ra vụ cháy thì nằm ngủ và có nghe tiếng xe máy chạy ngoài con hẻm. Tuy nhiên, với con mắt tinh tường của lực lượng công an, Phước đã không thể nào qua mặt được.

Chiều 22/1, trinh sát công an đã ập vào bắt giữ Phước trước sự ngỡ ngàng của đối tượng cùng người thân y. Sau đó qua 6 giờ đấu trí, Phước đã cúi đầu nhận tội lỗi mình gây ra.

Như đã thông tin, rạng sáng 21/1, nhiều người dân sinh sống trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TP. HCM phát hiện một căn nhà cháy lớn. Sau khi dập tắt ngọn lửa, lực lượng chức năng phát hiện 5 người đã tử vong.

Các nạn nhân gồm: bà Huệ, chị Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976, con gái bà Huệ), anh Lê Hoàng Thanh (SN 1980, con trai bà Huệ), anh Lê Hoàng Trung (SN 1978, con trai bà Huệ) và chị Trần Mỹ Huyền (SN 1990, vợ anh Thanh).

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/sau-khi-phong-hoa-dot-nha-khien-5-me-con-hang-xom-tu-vong-nghi-pham-van-co-mat-o-hien-truong-vo-to-ve-dau-xot-22020231193037641.htm

đốt nhà tử vong Giết Người

Tin tức mới nhất