Kẻ bắt cóc, giết hại bé trai 11 tuổi bị khởi tố 2 tội danh

Chỉ sau nửa giờ bắt cóc, sát hại bé trai 11 tuổi, Vũ vẫn tỏ ra quan tâm, thân thiết với gia đình nạn nhân.

Liên quan đến vụ án nghi can bắt cóc, giết hại bé trai 11 tuổi tại Bình Thuận, gây xôn xao dư luận thời gian qua, ngày 14-4 Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã quyết định khởi tố bị can Nguyễn Bảo Vũ (24 tuổi, ngụ khu phố 5 thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) về hai tội giết người và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Mô tả ảnh.
Vũ lúc bị bắt.

Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy chỉ có một mình Nguyễn Bảo Vũ lên kế hoạch và thực hiện vụ bắt cóc học sinh, giết rồi tống tiền gia đình nạn nhân.

Theo hồ sơ, Bảo có mối quan hệ thân thuộc với gia đình anh Phan Khắc Dũng (ngụ thị trấn Liên Hương). Do cần tiền chuộc xe máy đang cầm 25 triệu vì thua cờ bạc, Vũ nảy sinh ý định bắt cóc con trai 11 tuổi của anh Dũng để tống tiền.

Chiều 4-4, Bảo đến trường Tiểu học Liên Hương 2 - nơi cậu bé học võ và nói rằng sẽ cho tiền nếu em giúp anh ta khiêng đồ.

Chở bé trai đến khu rừng dương cách thị trấn Liên Hương khoảng 10 km, Vũ bất ngờ khống chế. Cậu bé cùng vẫy, la lớn, Vũ sợ bị phát hiện nên sát hại rồi vùi thi thể xuống cát.

Mô tả ảnh.
Hiện trường vụ án sáng 7-4.

Sau đó, Vũ chạy về thị trấn Liên Hương mua sim rác rồi nhắn tin tống tiền anh Phan Khắc Dũng 200 triệu đồng (anh Dũng giao trước 60 triệu đồng).

Ngày hôm sau, kẻ bắt cóc tiếp cóc tiếp tục đòi anh Dũng giao tiếp 160 triệu đồng tại khách sạn 19-4 (TP Phan Thiết, Bình Thuận). Theo lời của kẻ bắt cóc, anh Dũng mang tiền đến điểm hẹn rồi gọi điện vào số máy đã nhắn tin nhưng không liên lạc được.

Đến 9h ngày 6-4, qua xác minh điều tra công an đã bắt giữ Vũ, thu tại chỗ 30 triệu đồng và 24 triệu đồng tại nhà của Vũ.

Theo Khỏe & Đẹp

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao