Bạo hành bé trai 3 tuổi người Campuchia

Kẻ chích điện hành hạ dã man bé trai Campuchia bị khởi tố, bắt tạm giam

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Dũng - kẻ chính điện hành hạ dã man bé trai ở Campuchia gây xôn xao dư luận.



Ngày 15/12, liên quan đến vụ việc nam thanh niên hành hạ, bạo hành bé trai gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Dũng (34 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi "Hành hạ trẻ em" theo Điều 110 Bộ luật Hình Sự.


Đối tượng Dũng tại Công an.

Đối tượng Dũng là nhân vật chính trong vụ sử dụng các công cụ kẹp, roi điện, cây… để đánh đập, hành hạ một bé trai người Campuchia tên là S. rồi quay clip. Clip này sau đó bị đăng tải lên mạng xã hội, khiến nhiều người phẫn nộ.

Như đã thông tin, ngày 12/12, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã gia hạn tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Dũng (34 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) về điều tra hành vi "Hành hạ trẻ em". Đối tượng Dũng bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an Việt Nam bắt giữ ngày 7/12 tại TP.HCM.

Chiều 8/12, Cục cảnh sát Hình sự - Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nghi can Dũng về hành vi "hành hạ trẻ em" theo điều 110 Bộ luật Hình sự, đồng thời thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng tại phòng 104 lầu 10, nhà số 140 đường số 9A khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Đây cũng là văn phòng làm việc của công ty do Stephan, người yêu Dũng làm chủ.


Công an đọc quyết định khám xét, bắt giữ đối tượng Dũng.

Tại cơ quan công an, Dũng khai do chơi ma túy đá 3 ngày liên tục nên không kiểm soát được hành vi, nhìn S. lại không phải S. nên đã có những hành động bạo lực. Tuy nhiên khi được yêu cầu kể lại chính xác sự việc diễn ra như thế nào, ở đâu thì Dũng lại không nhớ.

Sau khi sự việc bị phát giác, Stephan bị cảnh sát Campuchia tạm giữ để điều tra, Dũng bỏ trốn về Việt Nam. Dũng sau đó đã thừa nhận Stephan là người yêu của mình và phủ nhận việc 2 người có hành vi xâm hại tình dục cháu S.

Cảnh sát Hoàng gia Campuchia cùng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an làm việc hôm 9/12.

Ngày 9/12, Cảnh sát Hoàng gia Campuchia cùng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an đã bàn bạc hơn 1 giờ đồng hồ đi đến việc tạm thống nhất, để nghi phạm Nguyễn Thành Dũng tại Việt Nam, xử lý theo luật pháp nước ta về hành vi bạo hành trẻ em.

Theo Trí Thức Trẻ


kẻ hành hạ bé trai campuchia nguyễn thành dũng hành hạ trẻ em bạo hành trẻ em

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Bạo hành bé trai 3 tuổi người Campuchia