Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3

Lễ viếng đoàn cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3

Hôm nay (18/10), lễ viếng đoàn công tác hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268.

Hôm nay (18/10), Bộ Tổng Tham mưu; Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng người thân các liệt sĩ tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và tiễn đưa các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Cục Cứu hộ-Cứu nạn Bộ Quốc phòng; Quân khu 4; cán bộ UBND huyện Phong Điền; Phòng Thông tin - Tuyên truyền, Cổng Thông tin điện tử thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế vào ngày 13/10/2020.

Theo đó, lễ viếng các đồng chí bắt đầu từ 7h đến 11h ngày 18/10, lễ truy điệu diễn ra từ 11h đến 12h và lễ di quan từ 12h đến 13h. Lễ tang của 11 quân nhân sẽ được tổ chức theo nghi thức quân đội. Hai cán bộ tỉnh TT-Huế được tổ chức lễ tang theo quy định của địa phương. 

6h40 ngày 18/10/2020

Công tác chuẩn bị được tiến hành gấp rút tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân Y 268 thuộc phường Thuận Lộc, TP Huế. Đội tiêu binh đã vào vị trí sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Lễ viếng đoàn cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3-1
Đội tiêu binh sẵn sàng làm nhiệm vụ

6h55: Người thân các liệt sĩ đã có mặt tại Nhà tang lễ. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến từ rất sớm, chia buồn cùng gia quyến các liệt sĩ.

Lễ viếng đoàn cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3-2
Người thân các liệt sĩ có mặt tại nhà tang lễ từ rất sớm

Lễ viếng đoàn cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3-3
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia buồn cùng gia đình các liệt sĩ


Thân nhân các liệt sĩ thắp hương trước giờ làm lễ viếng

Đúng 7h:  Lễ viếng và truy điệu 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 diễn ra trọng thể tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, thành phố Huế.

7h14ph: Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu vào viếng.

Lễ viếng đoàn cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3-4
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu vào viếng.

7h30: Thay mặt cho người thân của 13 liệt sĩ, ông Hoàng Anh Đề, 90 tuổi, bố vợ liệt sĩ Trần Minh Hải, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã gửi lời cảm ơn Đảng, Bộ Quốc phòng và Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế đã dành sự quan tâm đặc biệt khi tổ chức buổi gặp mặt gia đình các liệt sĩ trước giờ truy điệu.

7h54': Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi vòng hoa kính viếng.

Lễ viếng đoàn cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3-5


Clip đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng; UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vào viếng. Nguồn Quân đội Nhân Dân Online

8h: Đoàn viếng của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu vào viếng

Lễ viếng đoàn cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3-6

8h15: Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; Tổng cục Hậu cần và các đoàn quân đội khác vào viếng.

Lễ viếng đoàn cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3-7
Đoàn tỉnh Quảng Trị 

Lễ viếng đoàn cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3-8
Đoàn Tổng cục Hậu cần vào viếng.

8h17: Đoàn Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT làm trưởng đoàn vào viếng.


Đoàn Tổng cục Chính trị vào viếng.Nguồn Quân đội Nhân Dân Online

8h52: Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu vào viếng.

Lễ viếng đoàn cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3-9Lễ viếng đoàn cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3-10

10h38: Bắt đầu Lễ truy điệu các cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả lũ lụt tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

Lễ viếng đoàn cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3-11

11h18: Lễ di quan 13 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng bắt đầu

Lễ viếng đoàn cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3-12Lễ viếng đoàn cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3-13

Trước đó, như Vietnamnet đưa tin, đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man dẫn đầu tiến vào Thủy điện Rào Trăng 3 thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn công nhân bị mất tích do sạt lở đất. Tuy nhiên, trong lúc dừng nghỉ chân tại Tiều khu 67, Trạm Kiểm lâm Sông Bồ, cách hiện hiện trường vụ sạt lở 3km, đoàn bất ngờ bị đất đá sạt lở vùi lấp vào 0h5ph ngày 13/10/2020 khiến 11 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và 02 cán bộ của huyện Phong Điền; Phòng Thông tin - Tuyên truyền, Cổng Thông tin điện tử thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã anh dũng hy sinh.

Đây là một mất mát vô cùng to lớn đối với Quân đội, Bộ Tổng Tham mưu, Quân khu 4, gia đình các liệt sĩ, người dân tỉnh Thừa Thiên - Huế nói riêng và người dân cả nước nói chung.

H.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet


thủy điện Rào Trăng 3 đám tang

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3