Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3

Thông tuyến, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3

Sáng nay (16/10), Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tiếp tục khắc phục giao thông tuyến đường vào thủy điện, tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Theo VnExpress đưa tin, chiều tối qua (15/10), lực lượng cứu hộ tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 đã phải rút khỏi hiện trường do trời vừa tối vừa mưa lớn, không đảm bảo an toàn để tiếp tục tìm kiếm.

Sáng nay (16/10), Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tiếp tục chỉ huy lực lượng, phương tiện khắc phục giao thông tuyến đường vào thủy điện để nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành hành tìm kiếm nạn nhân bị mất tích tại đây. 

Thông tuyến, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3-1
Toàn bộ khu vực nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 bị vùi lấp bởi hàng chục nghìn khối đất đá.

Đại diện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ cho hay: "Ngày 15/10, các lực lượng mở đường của tỉnh, của Quân khu đã cố gắng hết sức mở đường đến Rào Trăng 4 và Rào Trăng 3. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở và ảnh hưởng lũ lụt nên đến chiều tối mới tiếp cận được khu vực cách Rào Trăng 4 khoảng 1 km.

Hôm nay, các lực lượng tiếp tục thi công, xử lý để kết nối giao thông. Một trong những vấn đề lo lắng nhất của chúng tôi là mưa lớn nên việc khắc phục tuyến đường cần hết sức khẩn trương".

Tính đến 19h30 ngày 15/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 13 cán bộ, chiến sĩ trong đoàn cán bộ cứu hộ mất tích tại Tiểu khu 67, đưa về Bệnh viện Quân y 268, Quân khu 4 để xác định danh tính. Trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Thông tuyến, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3-2
Tiến độ công việc dọn dẹp và tìm kiếm người mất tích được tiến hành khẩn trương với sự hỗ trợ rất lớn của máy xúc, máy ủi cỡ lớn. (Ảnh: Báo QĐND)

Theo VTV News đưa tin, lực lượng công an tỉnh đã đi bằng đường thuỷ vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu vào thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4.

Trước đó, ngày 12/10, nhận được tin báo tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp cùng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cử đoàn cứu hộ với 21 thành viên tiến vào hiện trường

Tuy nhiên, đến rạng sáng 13/10, khi đoàn đang dừng chân nghỉ ở Tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm Sông Bồ thì đất đá tiếp tục sạt lở khiến 13 đồng chí mất liên lạc.

H.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/tiep-tuc-tim-kiem-nan-nhan-tai-thuy-dien-rao-trang-3-n-238905.html

thủy điện Rào Trăng 3 sạt lở đất

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3