Liên tiếp xuất hiện nhiều trò câu like độc ác trên mạng xã hội
Để tăng lượng theo dõi trên trang cá nhân, nhiều Facebooker sẵn sàng bịa ra một câu chuyện tưởng tượng, gán người vô tội thành kẻ bắt cóc trẻ em bất chấp những hệ lụy xấu ảnh hưởng nghiêm trọng đến người khác.
Cô gái bán hàng online bịa chuyện về danh thủ Mạc Hồng Quân
Câu chuyện về một cô gái tố danh thủ Mạc Hồng Quân vay 15 triệu không trả, đồng thời nói xấu và phủ nhận đứa con trong bụng bạn gái cũ là của mình - đang cực kỳ ồn ào trên mạng xã hội ngày hôm nay.
Chỉ sau 30p chia sẻ trên trang cá nhân, câu chuyện của cô gái có tên L.M.C đã nhận được hàng ngàn lượt like và share điên đảo. Sóng gió thực sự đã sờ đến Mạc Hồng Quân bởi từ sau vụ lùm xùm với bạn gái cũ Khánh Ly, cái tên của anh luôn bị để ý, nhất là chuyện đời tư.
Mạc Hồng Quân tức giận và tuyên bố không để yên chuyện bị cô gái tên L.M.C
tố lừa tiền, phụ bạc
Thế nhưng, bên cạnh làn sóng ào ào lên án chàng cầu thủ, vẫn có những người tỉnh táo và "mở to mắt" phát hiện ra "có gì đó không bình thường ở đây". Chỉ cần vào trang cá nhân của cô gái có tên L.M.C này, dễ dàng nhận ra đây là tài khoản bán mỹ phẩm online có tới 28 nghìn lượt theo dõi. Đến lúc này, cư dân mạng mới cảm thấy "mát gáy" vì một câu hỏi đã thường trực bao lâu nay: "Tại sao tất cả những cú phốt trên đời đều rơi vào tay những người bán hàng online?".
Lập tức, trên trang cá nhân của Mạc Hồng Quân, chàng cầu thủ đã lên tiếng xác nhận facebook Mac Hong Quan chat với cô gái kia là giả mạo, anh sẽ tố cáo sự việc này và gửi gắm tới cô gái L.M.C: "chắc chắn sẽ gặp rắc rối vì anh sẽ không để chuyện này yên đâu vì nó ảnh hưởng đến anh. Tất cả nhà báo từng nói chuyện với anh biết đó không phải là cách nhắn tin của anh. Mong là em sẽ đọc được để lần sau có muốn lừa đảo thì làm chu đáo hơn".
Không còn nghi ngờ gì nữa, việc Mạc Hồng Quân bị fake facebook đi "vay tiền" và "nói xấu bạn gái cũ" là sự thật hiển nhiên được chính anh lên tiếng xác nhận. Còn về facebook L.M.C đã nói chuyện nhầm với facebook giả của Quân, hay cố tình tạo scandal dựa hơi chàng cầu thủ nhằm mục đích tăng follower, phục vụ việc bán hàng online, thì có lẽ sự việc sẽ sáng tỏ trong một thời gian ngắn nữa thôi, khi mà cầu thủ Mạc Hồng Quân "xịn" muốn đi tới cùng.
Thời gian gần đây, mạng xã hội càng phong phú hơn trong việc tưởng tượng những câu chuyện không có thật, để tăng sub, tăng follow, câu like cho vài trang cá nhân nhằm phục vụ mục đích riêng. Ngày trước, nhiều người chỉ bịa chuyện liên quan đến tình yêu đôi lứa, hoặc vô thưởng vô phạt ngoài đường, còn giờ đây lại là những câu chuyện giật gân thật sự, điển hình là việc "bắt cóc trẻ em" mà dư luận đang quan tâm.
Nhiều facebooker bịa chuyện bắt cóc trẻ em
Những ngày gần đây, cư dân mạng truyền tay nhau hình ảnh hai người phụ nữ ngồi bên bàn nhậu và cảnh báo rằng họ là 2 kẻ bắt cóc trẻ em đến từ... Trung Quốc. Ngay lập tức, bức ảnh này và lời cảnh báo trở thành làn sóng lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Rất nhiều người sử dụng facebook lấy ảnh về và thêm thắt chi tiết, còn khuyên người dân nếu thấy 2 người này thì báo công an gần nhất. Còn cư dân mạng thì thi nhau share lại lời cảnh báo ấy.
Facebook N.D.T cho biết đây chỉ là trò câu like
Sau đó, đã có người lên tiếng và khẳng định đây chỉ là trò câu like. Một bạn trẻ có tên N.D.T cho biết đây là hai bà cô trong xóm, người thì bán nước mía, người thì bán nước ngọt tại chung cư 341 Cao Đạt, phường 1, quận 5, TP. HCM. Anh này kêu gọi mọi người chia sẻ thông tin để tránh ảnh hưởng tới cuộc sống của 2 người phụ nữ, tự nhiên mang tiếng bắt cóc trẻ em oan uổng.
Sự việc càng sáng tỏ hơn nữa, khi 2 người phụ nữ này cho biết bức ảnh lúc đầu chỉ là do em dâu chụp đăng lên facebook để đùa nhau. Họ vẫn hay thường đùa nhau như vậy. Nhưng sau đó, rất nhiều người đã chia sẻ lại và thêm thắt các tình huống như "bắt cóc trẻ em đến từ Trung Quốc". Câu chuyện đi xa khiến cuộc sống hai cô bị đảo lộn hoàn toàn, họ bị nhìn và xa lánh như kẻ bắt cóc trẻ em trong khi tất cả chỉ là một bức ảnh trêu đùa. Vậy là xuất phát từ việc đăng một bức ảnh đùa nhau của cô em dâu lên mạng xã hội, những "chú kền kền" mạng xã hội đã lao vào thêm mắm muối câu chuyện và đẩy nó lên đỉnh điểm bằng những lời cảnh báo "y như thật", như là mình đang ở hiện trường vậy. Từ đó khiến cuộc sống của 2 "nạn nhân" trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, ảnh hưởng rất lớn tới họ và gia đình.
Những đoạn chia sẻ hoàn toàn là bịa đặt, câu like của 2 cô gái trẻ về
những người phụ nữ Chăm
Trước đó, đã có 2 thiếu nữ bịa chuyện thôi miên, bắt cóc trẻ em khiến cộng đồng mạng nổi giận và vạch mặt vì hành vi bịa chuyện câu like. Một cô gái có tên facebook là N.N chia sẻ trên mạng: "Các bạn đề phòng nha. Mấy bà này hôm nay đã đi tới quận 4 rồi nha. Lúc nào đi cũng 3 người chung với nhau, vừa giật 1 em bé trên tay mẹ đang bế chạy, nhưng nhờ có người la nên bắt lại. Cẩn thận vẫn tốt hơn, nãy mình mới thấy, mốt kêu công an bắt...".
Hình ảnh minh họa là một người phụ nữ trong trang phục váy xanh, áo đỏ, đội mũ rộng vành trắng và trên tay có cầm theo một túi xách rất to. Một facebook khác cũng đăng hình ảnh tương tự với lời cảnh báo khác "Mọi người ơi căn dặn người nhà nếu thấy mấy bà như thế này thì đừng bao giờ tiếp chuyện nha... sẽ bị thôi miên không biết gì đó, lúc đó có gì thì đưa hết cho mấy bà thì thua".
Tuy nhiên, hành vi "dắt mũi" cư dân mạng nhanh chóng bị bóc mẽ. Nhiều người cho biết đây không phải kẻ bắt cóc trẻ em hay thôi miên lừa đảo gì cả, họ là những người phụ nữ Chăm nghèo ở Ninh Thuận đi bán lá thuốc cổ truyền của họ để có tiền nuôi gia đình. Rất nhiều người xác nhận đã gặp họ, họ chỉ là những phụ nữ vô hại, hiền lành, không hại ai.
Ngày 10/6/2015, trước việc nhiều người dân hoang mang trước tin đồn những người phụ nữ ăn mặc lạ lùng có hành vi sai trái, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng Công an TP Đà Lạt, khẳng định: “Ngay sau khi có thông tin phản ánh, Công an TP Đà Lạt đã họp bàn và có văn bản chỉ đạo đến các công an phường, xã tiến hành điều tra, làm rõ thông tin. Tuy nhiên, đến nay, chúng tôi vẫn chưa phát hiện hay có ai đến trình báo là nạn nhân của nhóm người này”.
Theo thượng tá Vũ, xác minh ban đầu từ cơ quan điều tra cho thấy nhóm phụ nữ này là người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận, đi bán dạo thuốc nam, rễ cây đinh lăng với giá khoảng 30.000 đồng/thang. Ngoài việc bán thuốc, họ còn mời người mua xem chỉ tay, bói tướng số. “Do những loại thuốc này không rõ nguồn gốc nên người dân cần thận trọng. Đặc biệt, không nên chia sẻ những thông tin trên cộng đồng mạng, tạo dư luận xấu, gây hoang mang cho xã hội” - ông Vũ khuyến cáo.
Việc bịa đặt thành một câu chuyện hoàn toàn sai lệch về người khác, vu oan cho người vô tội thành tội phạm thôi miên, bắt cóc trẻ em chỉ để phục vụ mục đích tăng sub, tăng follow là mánh câu like mới rất độc ác của nhiều người sử dụng mạng xã hội bây giờ. Không chỉ còn là những câu chuyện vô thưởng vô phạt, họ còn bịa đặt những chuyện khiến dư luận hoang mang, khiến cuộc sống người khác bị ảnh hưởng.
Một phút câu like không hiểu đem lại bao nhiêu lợi ích, nhưng chắc chắn một điều rằng, sẽ đem đến hậu quả khó lường đối với cuộc sống của người thật/việc thật. Một lần nữa, lời nhắc nhở về sự tỉnh táo đối với cư dân mạng quả không là thừa, khi mà trình độ câu like giờ đây đã đạt đến "cảnh giới": bịa hết chuyện này tới chuyện khác bất chấp vấn đề đạo đức.
Theo kênh 14/ trí thức trẻ
-
7 giờ trướcTrong quá trình đi dã ngoại trên sông Pô Cô, đoạn qua địa bàn xã Ia Dom, huyện Đức Cơ (Gia Lai), 2 người công tác tại huyện này và 1 người dân bị đuối nước tử vong.
-
7 giờ trướcTheo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), từ đầu năm 2024 đến nay, bình quân giá vàng tăng 20,75%, giá USD tăng 4,6%.
-
8 giờ trướcĐang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.
-
9 giờ trướcKhông khí lạnh sẽ ảnh hướng đến Đông Bắc Bộ từ gần sáng và ngày 1/5. Từ đêm nay, ở Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa-Nghệ An có mưa giông mạnh, cảnh báo lốc sét, mưa đá. Từ Quảng Bình trở vào tiếp tục nắng nóng.
-
13 giờ trướcVụ tai nạn giữa 2 xe khách tại ngã tư QL25 và đường tránh thị trấn Chư Sê (Gia Lai) sáng nay khiến 1 người tử vong và 17 người khác phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.
-
13 giờ trướcBan An toàn giao thông tỉnh Gia Lai xác nhận, lực lượng chức năng đã kiểm tra nhưng không phát hiện nồng độ cồn trong người của 2 tài xế xe khách. Hiện đang kiểm tra ma túy đối với 2 tài xế này.
-
15 giờ trướcNạn nhân sinh năm 1995, quê quán tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hiện lực lượng công an cũng đang xác minh về việc nạn nhân có ở cùng với ai hay không.
-
18 giờ trướcĐối tượng chuyên tiếp cận những người ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM rồi chuốc thuốc mê để cướp tài sản.
-
19 giờ trướcDự báo thời tiết ngày 30/4/2024, các vùng trên cả nước bước vào ngày nắng nóng thứ 4 liên tiếp với mức nhiệt nhiều nơi vượt 41-42 độ. Riêng miền Bắc từ đêm có mưa, trời dịu mát.
-
19 giờ trướcMột xe cứu thương đến chở bệnh nhân đi cấp cứu đã bị bảo vệ khóa bánh xe, đại diện Ban quản lý khu đô thị lên tiếng.
-
20 giờ trướcBà T. đã đến Công an phường Hàng Đào trình diện. Hiện công an đang lập hồ sơ xử lý.
-
22 giờ trướcCông an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa đồng loạt tập kích vào 10 điểm ghi số đề do một người phụ nữ cầm đầu. Hiện, 8 đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc".
-
1 ngày trướcNắng nóng là điều kiện phát triển lý tưởng của vi khuẩn, người dân dễ mắc các bệnh lý liên quan đến đường tiêu hóa, trong đó có ngộ độc thực phẩm.
-
1 ngày trước2 học sinh lớp 11 bị đuối nước khi ra sông Hồng (quận Long Biên, Hà Nội) bơi lội cùng nhóm bạn.
-
1 ngày trướcVụ việc lùm xùm này đang khiến nhiều độc giả phải hối hoảng.
-
1 ngày trướcKhi đang đi trên đường để về nhà giữa nắng nóng 42 độ C, cụ ông 80 tuổi ở Hà Tĩnh bị ngất xỉu.
-
1 ngày trướcUBND phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) giao Công an phường tiếp tục xác minh làm rõ người phụ nữ bán hàng rong để làm rõ vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
-
1 ngày trướcSau một hồi sơ cứu nạn nhân có dấu hiệu hồi phục, được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân sau đó đã tử vong.
-
1 ngày trướcLê Văn Thắng bị công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) tạm giữ để điều tra về hành vi đốt xe tang vật trên ô tô đặc chủng của cảnh sát giao thông.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
14 ngày trước