Lời khai của kẻ tẩm 10 lít xăng đốt nhà hàng xóm, thai phụ và trẻ nhỏ tháo chạy

Thấy ngọn lửa bắt đầu bùng cháy, Tuấn vứt gậy châm lửa lại rồi thản nhiên đi về nhà ngủ.

Liên quan đến vụ tẩm xăng đốt nhà hàng xóm trong đêm tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vào đêm 16/12, Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Chí Tuấn (31 tuổi, trú tại xã Đông Tảo) về tội hủy hoại tài sản. 


Đoạn clip ghi lại sự việc

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tuấn khai nhận do có mâu thuẫn làm ăn, buôn bán đồ điện gia dụng với anh Nguyễn Như Hậu (25 tuổi, trú tại xã Đông Tảo) nên đã lên kế hoạch mang xăng qua tẩm đốt cửa hàng sửa chữa của anh này. 

Theo lời khai của Tuấn, vào khoảng 21h ngày 16/12, Tuấn lái xe máy mang theo can xăng 10 lít đến cửa hàng nhà anh Hậu đổ hết vào cửa rồi lấy gậy cuốn vải đốt. Thấy ngọn lửa bùng cháy, Tuấn vứt gậy châm lửa lại rồi thản nhiên đi về nhà ngủ. 

Lời khai của kẻ tẩm 10 lít xăng đốt nhà hàng xóm, thai phụ và trẻ nhỏ tháo chạy-1

Có người đi qua cửa hàng anh Hậu thấy cháy nên hô hoán. Lúc này, vợ anh Hậu đang mang thai cùng chồng và con nhỏ kịp thời thoát ra ngoài bằng cửa phụ.

Vụ cháy khiến cho nhiều tài sản trong cửa hàng nhà anh Hậu bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người.

HT 
Theo Vietnamnet


tẩm xăng đốt nhà

Tin tức mới nhất