Lời khai nghi phạm giết 3 người trong gia đình vợ cũ ở Phú Yên

Sau khi dùng búa đập vào đầu các nạn nhân, Hải lấy dao đâm nhiều nhát vào người ông C., bà L. và chị D. khiến cả 3 người tử vong tại chỗ.

Zing đưa tin, sáng 29/5, người dân sống ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, phát hiện ông N.C. (SN 1962), bà L.Th.L. (SN 1964, vợ ông C.) và con gái tên Ng.Th.D. (SN 1994) tử vong nên báo công an.

Qua khám nghiệm, công an ghi nhận hiện trường có nhiều vết máu. Cả 3 nạn nhân tử vong với thương tích ở đầu, trên người có nhiều vết đâm chí mạng. Nghi ngờ đây là vụ án mạng, công an địa phương báo cáo lãnh đạo Bộ Công an.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Phòng trọng án của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp điều tra vụ án, truy bắt hung thủ. 

Theo lời người dân, gần 3 năm trước, chị D. ly hôn chồng là Đoàn Minh Hải (Sn 1988) và đưa con gái tên V. (Sn 2019) về nhà bố mẹ đẻ sống. Sau khi xảy ra án mạng, không ai thấy V. ở hiện trường. 

Lời khai nghi phạm giết 3 người trong gia đình vợ cũ ở Phú Yên-1
Nghi phạm Đoàn Minh Hải 

Vào cuộc điều tra, công an tìm thấy cháu V. ở nhà ông bà nội cách nơi xảy ra vụ án khoảng 400m. Đáng nói, thời điểm đó, Hải mất tích khỏi địa phương. Nghi ngờ Hải có liên quan đến vụ án, lực lượng chức năng tiến hành truy tìm đối tượng này. 

Đến 19h45 ngày 29/5, Hải bị bắt khi đang đi xe máy ở quốc lộ 1A (quận 12, TP.HCM). 

Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận hành vi phạm tội. Hải khai năm 2018 quen biết và kết hôn với chị N.T.D. (SN 1994). Sau khi lấy nhau, Hải và vợ sinh sống ở gần cha mẹ vợ khoảng 400m ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên.

Vài tháng sau khi có con, 2 vợ chồng ly hôn. Về nguyên nhân ly hôn, Hải cho rằng cha mẹ vợ không “nể” mình. Sau đó, chị D. đưa con về nhà cha mẹ đẻ. Thời gian này, Hải nhớ con nên mỗi lần đi làm về, anh ta hay đi ngang qua nhà vợ cũ.

Những lần đầu, bố mẹ vợ để Hải thăm con nhưng sau đó không cho gặp nữa. Chính vì thế, Hải vô cùng bức xúc và nảy sinh ý định giết bố mẹ vợ và em trai vợ. 

Trưa ngày 28/5, Hải mang theo búa và dao đi tới nhà bố mẹ vợ. Anh ta đứng ngoài hàng rào nhìn vào nhà thì thấy con gái ở trước hiên nhà. Khi Hải đi vào trước cửa nhà nói chuyện với con, vợ chồng ông C. không hỏi han gì.

Lúc này, Hải cầm búa chạy vào nhà đập mạnh vào đầu ông C. khiến ông ngã gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, bà L. và chị D. hô hoán, định chạy đi gọi người giúp đỡ thì bị Hải dùng búa đánh vào đầu cả hai người. 

Lời khai nghi phạm giết 3 người trong gia đình vợ cũ ở Phú Yên-2
Nghi phạm Đoàn Minh Hải bị bắt khi đang trốn tại TP.HCM. Ảnh: Nhân Dân.

Ghi nhận của Người Đưa Tin, sau khi dùng búa đập vào đầu các nạn nhân, Hải lấy dao đâm nhiều nhát vào người ông C., bà L. và chị D. khiến cả 3 người tử vong tại chỗ. 

Gây án xong, Hải ôm con gái là cháu V. đi về nhà. Sau đó, Hải quay lại căn nhà để “thăm” vợ cũ lần cuối rồi lấy xe máy định đi kiếm H. để sát hại. Khi hay tin H. đang ở xa, Hải lái xe máy vào TP.HCM.

Khoảng 3h30 cùng ngày, Hải chạy xe máy từ tỉnh Phú Yên vào TP.HCM. Đến 1h ngày 29/5, Hải tới TP.HCM dừng ở quán ăn sáng, uống cà phê.

Sau vài giờ, Hải tự chạy xe máy tới nhà bạn ở đường Liên Khu 4 - 5, quận Bình Tân. Quá trình di chuyển, Hải tháo biển số xe bỏ vào ba lô. 

Đến 17h45, khi đang chạy xe ra Quốc lộ 1A, quận 12 thì Hải bị trinh sát ập vào bắt giữ. Sau đó, Hải được di lý về trụ sở cục C02, bộ Công an phía Nam lấy lời khai.

Theo thông tin trên Dân Việt, Hải nói rằng y đã lên kế hoạch bỏ trốn sang Campuchia vào sáng sớm ngày 30/5.

Đươc biết, đối tượng này từng có tiền án về tội "Cố ý gây thương tích". Hiện, lực lượng chức năng đang di lý Hải về Phú Yên để phục vụ công tác điều tra.

HT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/loi-khai-cua-nghi-pham-giet-3-nguoi-o-phu-yen-n-308144.html

Phú Yên Giết Người

Tin tức mới nhất