Cùng là 'bình hoa di động', Lưu Diệc Phi đóng cảnh nổi giận vẫn đạt hơn Angelababy

Dù bị mang danh là diễn đơ, biểu cảm như một nhưng có những cảnh Lưu Diệc Phi diễn xuất vẫn hơn Angelababy.

Tạo hình của Lưu Diệc Phi trong phim "Nhất đại yêu tinh". Khi nữ diễn viên nổi giận trở nên rất đáng sợ với miệng há to, mắt mũi nhăn nhúm, gân vai, cổ hiện lên. Dù bị nói là mặt đơ nhưng với khoảnh khắc này người xem cảm nhận được sự tức giận của nhân vật mà Lưu Diệc Phi thể hiện.

2sao.vn | Photobook

Trong khi đó Angelababy cũng được xếp hạng là một trong những diễn viên diễn dở, không cảm xúc thì ngay cả cảnh nổi giận cũng không thể hiện được.

2sao.vn | Photobook

Khán giả nhìn thấy biểu cảm vui, buồn của cô nàng cũng giống hệt như đang giận dữ vậy. Angelababy cứ quanh quẩn với trợn tròn mắt, nhíu mày.

2sao.vn | Photobook

Phạm Băng Băng được khen ngợi xuất sắc khi vào cảnh giận dữ, nhất là khi vào vai ác. Nữ diễn viên khiến người xem có cả cảm giác sợ hãi nếu lỡ chẳng may chọc giận cô thì sẽ nhận một cơn thịnh nộ cùng hậu quả khó lường.

2sao.vn | Photobook

Khuôn mặt giận dữ kết hợp với la hét của Triệu Lệ Dĩnh cũng được khen ngợi là diễn xuất tốt.

2sao.vn | Photobook

Diễn xuất của Tôn Lệ không còn gì phải bàn cãi. Nữ diễn viên thực sự đã làm sống dậy nhân vật Chân Hoàn trong "Hậu cung Chân Hoàn truyện". Nếu không phải là Tôn Lệ thì sẽ không có ai diễn ra được như vậy.

2sao.vn | Photobook

Lưu Diệc Phi Angela Baby