Mẹ có biết 5 sai lầm khi tắm khiến trẻ gặp họa?

Chủ quan, lơ là và đôi khi là do quá tin vào kinh nghiệm của bản thân khiến nhiều mẹ bỉm mắc phải những sai lầm nghiêm trọng khi tắm cho trẻ bị mụn nhọt, mẩn ngứa, rôm sảy, hăm da. Và thực tế đã có không ít người phải trả giá đắt vì những sơ xuất này.

5 sai lầm khi tắm khiến trẻ gặp họa

Tắm cho trẻ, công việc được các mẹ bỉm thực hiện hàng ngày nhưng không phải ai cũng nắm được các nguyên tắc để thực hiện cho đúng. Bởi thế, mới có chuyện nhiều mẹ “mắt chữ A, miệng chữ O” khi biết mình mắc phải những sai lầm sơ đẳng để rồi khiến trẻ phải khổ sở, mệt mỏi khi bị các bệnh ngoài da như rôm sảy, hăm da, mụn nhọt, mẩn ngứa hoành hành. Dưới đây là những sai lầm phổ biến mà hầu hết các mẹ đều mắc phải:

Mẹ có biết 5 sai lầm khi tắm khiến trẻ gặp họa?-1

- Quá tin tưởng các bài thuốc dân gian: Áp dụng các bài thuốc dân gian trong trị bệnh ngoài da ở trẻ là phương pháp được nhiều người lựa chọn. Nhưng nếu quá máy móc và thiếu cẩn trọng mẹ bỉm sẽ “ăn trái đắng” bởi thảo dược dùng để tắm cho trẻ có thể chứa tạp chất, sâu bọ, bụi bẩn, vi khuẩn sẽ làm bệnh ngoài da ở trẻ phát triển nhanh hơn, biến chuyển xấu hơn.

- Vẫn sử dụng sản phẩm chứa chất bảo quản, chất tạo bọt, chất tẩy rửa và hóa chất kích ứng: Theo thói quen, nhiều mẹ vẫn tiếp tục sử dụng sản phẩm chứa các thành phần trên để tắm cho con với mong muốn chúng sẽ làm sạch da và giúp trẻ hết bệnh. Tuy nhiên, điều này không khác gì “đổ thêm dầu vào lửa”, khiến da trẻ bị kích ứng và tình trạng bệnh thêm trầm trọng.

- Sử dụng phấn rôm sai cách: Nhờ khả năng thấm hút cao, phấn rôm được các mẹ “chọn mặt gửi vàng” để phòng ngừa rôm sảy, mẩn ngứa, hăm da cũng như giúp da trẻ luôn khô thoáng. Tuy nhiên, quá lạm dụng phấn rôm sẽ gây bít lỗ chân lông, dị ứng da. Chưa hết, nếu trẻ hít phải có thể gây viêm phổi.

Mẹ có biết 5 sai lầm khi tắm khiến trẻ gặp họa?-2

- Không lau khô cơ thể trẻ trước khi mặc bỉm, quần áo: Do quá vội hoặc quên, mẹ không thấm khô người cho trẻ đã vội mặc tã bỉm, quần áo. Việc phải tiếp xúc thường xuyên với môi trường ẩm ướt đã tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, tấn công gây rôm sảy, mụn nhọt, mẩn ngứa, hăm da ở trẻ.

- Quên đo nhiệt độ tắm cho trẻ: Chỉ dùng tay kiểm tra qua loa nước tắm có thể khiến trẻ bị quá nóng hoặc quá lạnh. Điều này rất không tốt bởi trẻ sẽ bị bỏng, rát, khó chịu (nước nóng) hoặc bị cảm mạo, nhiễm lạnh (nước lạnh).

Theo các chuyên gia y tế, tắm sai cách khi trẻ mắc bệnh ngoài da rất nguy hiểm bởi chỉ cần một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến những biến chứng rất to. Đó là trẻ có thể bị viêm da, viêm phổi, nhiễm trùng huyết và thậm chí là tử vong chỉ vì những sai lầm này.

“Đánh bay” bệnh ngoài da ở trẻ chỉ bằng cách… tắm

Mẹ bỉm cần biết là tắm rửa sạch sẽ giúp trẻ thư giãn, thoải mái, ăn ngon miệng và ngủ sâu giấc hơn. Bởi vậy, ngoài việc chuẩn bị những vật dụng cần thiết (chậu, quần áo, khăn lau) bạn cần lựa chọn sản phẩm phù hợp với làn da mỏng manh của trẻ.

Mẹ có biết 5 sai lầm khi tắm khiến trẻ gặp họa?-3

Khi da trẻ khỏe mạnh, mẹ có thể dùng các loại sữa tắm thông thường nhưng lúc da bé xuất hiện các nốt mụn nhọt, mẩn ngứa, rôm sảy ở mặt, cổ, lưng, cánh tay hay vết hăm ở mông, bẹn thì phải tắm cho trẻ bằng một sản phẩm chuyên biệt đảm bảo được các tính năng: an toàn và hiệu quả trong việc loại trừ các bệnh ngoài da ở trẻ.

Có hay không một sản phẩm vừa an toàn, lành tính với làn da non nớt của trẻ vừa giúp “thổi bay” nỗi lo về mụn nhọt, mẩn ngứa, rôm sảy và hăm da. Tin vui là mẹ bỉm chỉ cần “kết bạn” với bột tắm thảo dược.

Với các thành phần từ thiên nhiên, bột tắm thảo dược giúp kháng khuẩn, chống viêm, giảm ngứa, làm sạch da đồng thời giúp mẹ quẳng được gánh lo về rôm sảy, nụm nhọt, mẩn ngứa, hăm da để giúp con khỏe mạnh và phát triển toàn diện trong những năm tháng đầu đời.

Ngoài việc tắm cho trẻ bằng bột tắm thảo dược, để phòng ngừa, chữa trị các bệnh ngoài da, mẹ bỉm cũng cần lưu ý: chỉ sử dụng bài thuốc dân gian có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng; ngưng sử dụng sản phẩm có chứa chất tẩy rửa, chất tạo bọt, chất gây kích ứng; lau cơ thể trẻ thật khô trước khi mặc quần áo; giữ trẻ luôn sạch sẽ; tránh để trẻ tiếp xúc với bụi bẩn, ô nhiễm, khói bụi...

Theo Giadinh


tắm cho trẻ sai lầm khi tắm cho trẻ quan niệm sai lầm

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao