Mưa lớn, 6 người tử vong, 1 cầu bị sập

Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến 6 người ở Khánh Hòa tử vong vì tai nạn liên quan, một cây cầu gỗ bị cuốn trôi.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, sau những cơn mưa lớn từ ngày 31-10 đến 3-11, trên địa bàn tỉnh đã có 5 người chết. Đến trưa, 4-11, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa đã thông tin thêm 1 nạn nhân nữa là em Nguyễn Thị Xuân Q., học sinh lớp 6 Trường THCS Trần Đại Nghĩa, huyện Diên Khánh tử vong do nước cuốn trên đường đi học.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày tỉnh Khánh Hòa đã có 6 người chết vi tai nạn liên quan đến mưa lớn, nước ngập.

Hố công trình ngập nước khiến 3 học sinh lớp 7 sụp xuống đuối nước
Hố công trình ngập nước khiến 3 học sinh lớp 7 sụp xuống đuối nước

Sáng 4-11, UBND huyện Diên Khánh cho biết đã tìm thấy thi thể em Q. bị nước cuốn mất tích trên đường đi học vào sáng thứ hai (2-11). Hôm mất tích, em Q. đi xe đạp theo con đường dọc một bờ kênh, mưa ngập nước phủ kín cả mặt đường nên em Q. đã trượt ngã và bị nước cuốn trôi.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, 3 học sinh lớp 7 ở huyện Diên Khánh tử vong tại một hố nước công trình đường Nha Trang – Diên Khánh; ông Trần Minh Nghi (42 tuổi, trú tại TP. Nha Trang) bị chết đuối do trượt chân xuống sông đoạn qua thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái; Phùng Vở (76 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa) bị chết đuối do đi câu cá bị ngã xuống sông, bị nước cuốn.

Về thiệt hại vật chất, sáng 4-11, lãnh đạo xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Khánh Hòa cho biết: cầu Phú Kiểng bắc qua sông Cái (xã Vĩnh Ngọc) đã bị nước lũ cuốn trôi. Sự cố này khiến hơn 1.000 hộ dân của 3 thôn Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2 gặp khó khăn trong việc đi lại.

Cầu Phú Kiểng bắc qua sông Cái bị nước cuốn
Cầu Phú Kiểng bắc qua sông Cái bị nước cuốn

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cũng có báo cáo nhanh mưa lớn trong những ngày qua làm sạt lở 3,5ha đất sản xuất nông nghiệp ở xã Sơn Hiệp (huyện Khánh Sơn); sạt lở móng nhà của 2 hộ dân, sạt lở 0,5ha đìa tôm ở phường Cam Phú (TP. Cam Ranh); ở TP. Nha Trang có 1 căn nhà ở khu tái định cư Vĩnh Trung – Vĩnh Hiệp bị nứt hư hỏng hoàn toàn, khoảng 300 hộ dân bị ngập cục bộ, 2 nhà dân ở xã Vĩnh Thạnh bị tốc mái, 8 vạn tôm giống ở xã Phước Đồng bị mất; Hàng trăm hộ dân dọc quốc lộ 1A bị ngập cục bộ.

Theo Người lao động


Tin tức mới nhất