MXH xôn xao khi người Nhật tweet thói quen ngủ trưa của người Việt: 'Như nhà xác'

"Thoạt nhìn cứ tưởng là bệnh viện dã chiến hay nhà xác cơ, cái cách mà người Việt tận dụng giờ nghỉ trưa trông thật ngoạn mục", người Nhật này viết.

Ở Việt Nam, những ai làm việc ở văn phòng đã quá quen thuộc với múi giờ làm việc tại các công ty là được nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút, và họ luôn dành ra tối thiểu 30 phút cho giấc ngủ trưa của mình.

Nhưng với những người nước ngoài lần đầu làm việc ở Việt Nam, họ khá bất ngờ với thói quen này.

Mới đây, một người Nhật làm thiết kế nội thất ở TP HCM đã chụp ảnh một buổi ngủ trưa tập thể của nhân viên văn phòng tại Việt Nam và đăng tweet: "Thoạt nhìn cứ tưởng là bệnh viện dã chiến hay nhà xác cơ, cái cách mà người Việt tận dụng giờ nghỉ trưa trông thật ngoạn mục".

MXH xôn xao khi người Nhật tweet thói quen ngủ trưa của người Việt: Như nhà xác-1

Chủ tài khoản người Nhật này bày tỏ quá shock khi nhìn thấy các đồng nghiệp Việt Nam ngủ trưa, nhất là cách mọi người trải chiếu nằm la liệt trên sàn nhà. Anh cũng giật mình khi chứng kiến một số người còn tận dụng cả phòng họp cho việc chợp mắt. 

MXH xôn xao khi người Nhật tweet thói quen ngủ trưa của người Việt: Như nhà xác-2

MXH xôn xao khi người Nhật tweet thói quen ngủ trưa của người Việt: Như nhà xác-3

MXH xôn xao khi người Nhật tweet thói quen ngủ trưa của người Việt: Như nhà xác-4
Anh chàng này shock nặng khi một số người còn "chiếm" cả phòng họp để ngủ

Một vài người bạn Nhật của anh này để lại bình luận:

- "Trên thực tế, tốt hơn hết là bạn nên đắm mình vào một giấc ngủ trưa ngắn để có thể làm việc hiệu quả hơn vào buổi chiều. Đó là một lý thuyết cực đoan nhưng hiệu quả hơn việc tận dụng chợp mắt mọi lúc có thể. Nếu tất cả người dân Việt Nam đều nghiêm túc với việc ngủ trưa như thế này, tôi nghĩ một ngày nào đó Nhật Bản sẽ bị vượt mặt".

- "Nếu được nghỉ ngơi đầy đủ, bạn sẽ không chết vì làm việc quá sức".

Tại cộng đồng mạng người Việt, hầu hết đều cho rằng chuyện mà anh người Nhật thấy "như nhà xác" hoàn toàn bình thường ở Việt Nam. Khoa học đã chứng minh việc ngủ trưa dù ngắn, chỉ 5 – 10 phút cũng giúp tăng hiệu quả làm việc buổi chiều.

MXH xôn xao khi người Nhật tweet thói quen ngủ trưa của người Việt: Như nhà xác-5
Bình luận của dân mạng Việt Nam

Trước đó, tác giả Kensuke Murata - một nhà vẽ truyện tranh người Nhật - cũng sáng tác những bức tranh ngộ nghĩnh về văn hóa ngủ trưa ở Việt Nam.

MXH xôn xao khi người Nhật tweet thói quen ngủ trưa của người Việt: Như nhà xác-6

MXH xôn xao khi người Nhật tweet thói quen ngủ trưa của người Việt: Như nhà xác-7

MXH xôn xao khi người Nhật tweet thói quen ngủ trưa của người Việt: Như nhà xác-8

MXH xôn xao khi người Nhật tweet thói quen ngủ trưa của người Việt: Như nhà xác-9

N.Q
Theo VietNamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/nguoi-nhat-noi-ve-thoi-quen-ngu-trua-cua-nguoi-viet-nhu-nha-xac-n-233126.html

dân văn phòng giấc ngủ Thói quen

Tin tức mới nhất