ARMY phẫn nộ trước nam ca sĩ người Ý đạo nhạc 'Fake Love' vừa phân biệt chủng tộc BTS

ARMY đang kêu gọi mọi người gửi báo cáo vi phạm đối với nam ca sĩ này.

Nam ca sĩ người Ý Seiell đã phát hành ca khúc có tên Scenne Nennè và các ARMY đã tố anh này đạo nhạc ca khúc Fake Love của BTS.

ARMY phẫn nộ trước nam ca sĩ người Ý đạo nhạc Fake Love vừa phân biệt chủng tộc BTS-1

Giai điệu bài hát gần như giống hệt Fake Love, dù phiên bản của Seiell có ở tông trầm hơn một chút và sử dụng bass nhiều hơn. Mặt khác, fan cũng cho rằng ca khúc này ăn theo BTS.

ARMY phẫn nộ trước nam ca sĩ người Ý đạo nhạc Fake Love vừa phân biệt chủng tộc BTS-2

Khi được hỏi về những rắc rối bản quyền có thể gặp phải từ phía công ty quản lý của BTS, Big Hit Entertainment, nam ca sĩ đã đáp lại như sau: “Đừng có quấy rầy tôi nữa, có chỗ nào giống nhau đâu, đây là bài hát của tôi. Mấy người và cả bốn tên Trung Quốc ngu ngốc của mấy người đi chết đi”.

ARMY phẫn nộ trước nam ca sĩ người Ý đạo nhạc Fake Love vừa phân biệt chủng tộc BTS-3
Bình luận phân biệt chủng tộc của ca sĩ người Ý

Anh này tiếp tục thể hiện sự phân biệt giới tính và chủng tộc đối với BTS trên các kênh truyền thông cá nhân, đặc biệt là Instagram.

ARMY phẫn nộ trước nam ca sĩ người Ý đạo nhạc Fake Love vừa phân biệt chủng tộc BTS-4

ARMY đã ngay lập tức kêu gọi báo cáo vi phạm nam ca sĩ này cũng như gửi kiến nghị đến công ty Big Hit Entertainment với hi vọng sẽ có một vụ kiện pháp lý.

Theo Saostar


BTS

Tin tức mới nhất