Hà Nội: Nam thanh niên ném gạch vào cán bộ chốt kiểm soát COVID-19

Khi gặp tổ công tác phòng chống dịch Covid-19, nam thanh niên tiến lại gần nhặt viên gạch tấn công thẳng vào cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Chiều 7/8, trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Đội CSGT số 11 - Phòng CSGT, CATP Hà Nội làm nhiệm vụ trực chốt tại khu vực gần Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ thanh niên có hành vi vi phạm khi đi qua chốt kiểm dịch.

Hà Nội: Nam thanh niên ném gạch vào cán bộ chốt kiểm soát COVID-19-1
Nam thanh niên thuê xe taxi, khi gặp tổ công tác đã có hành vi chống đối

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, khi tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm soát dịch Covid-19 tại đây phát hiện một xe taxi đang lưu thông hướng Hòa Bình - Hà Nội, bỗng nhiên dừng lại cách chốt kiểm soát vài chục mét. Một người ngồi trong xe bước xuống, sau đó anh ta có hành vi vi phạm đối với cán bộ làm nhiệm vụ chống dịch.

Khoảng 2 phút sau, một nam thanh niên khác mở cửa xe bước xuống tiến về chốt kiểm soát. Vừa bước lại gần, đối tượng ngông cuồng nhặt lấy viên gạch và chửi bới, yêu cầu chốt kiểm soát mở chốt để xe lưu thông, đồng thời ném thẳng gạch vào CBCS đang làm nhiệm vụ.

Hà Nội: Nam thanh niên ném gạch vào cán bộ chốt kiểm soát COVID-19-2
Đối tượng dùng viên gạch ném thẳng vào một cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ

Trước hành vi vi phạm này, các cán bộ trực chốt đã nhanh chóng khống chế đối tượng. Kiểm tra xe taxi, tổ công tác phát hiện trên xe chở gỗ nhiều chủng loại khác nhau. Lái xe tường trình nhận chở khách trên và không quen biết đối tượng vi phạm.

Nam thanh niên vi phạm sau đó được xác định là Nguyễn Văn Phi (SN 1992, ở huyện Cẩm Giàng, Hải Dương). Chốt kiểm soát đã bàn giao đối tượng và tang vật đến CAH Thạch Thất để xử lý.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Theo Tổ Quốc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/ha-noi-nam-thanh-nien-ngong-cuong-cam-gach-nem-thang-vao-can-bo-chot-kiem-soat-dich-covid-19-222021782185864.htm

COVID-19 chống người thi hành công vụ

Tin tức mới nhất