Đảo Hòn Yến, cảnh sắc thiên nhiên nổi bật ở Phú Yên

Không chỉ nổi tiếng với phim trường lãng mạn, Phú Yên còn sở hữu nhiều hòn đảo mê hoặc lòng người. Trong số này, danh thắng Hòn Yến nằm sát bờ là điểm đến luôn hấp dẫn du khách.

Quần thể danh thắng Hòn Yến ở xã An Hòa, huyện Tuy An, cách TP Tuy Hòa (Phú Yên) 15 km về hướng bắc. Tháng 4/2018, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch công nhận nơi đây là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia

2sao.vn | Photobook

Thắng cảnh này bao gồm Hòn Yến, Hòn Đụn, Bàn Than, Gành Yến, Hòn Choi, Vũng Choi tạo thành tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển. Điểm nhấn rõ nét nhất là Hòn Yến nằm chỉ cách bờ vài trăm mét. Theo người dân địa phương, thuở xưa nơi đây loài chim yến thường xuyên bay về trú ngụ, cái tên xuất phát từ điều này.

2sao.vn | Photobook

Hòn Yến và Hòn Đụn nằm kề bên nhau, tạo nên không gian biển thơ mộng, trữ tình níu chân du khách.

2sao.vn | Photobook

Hoa xương rồng hé nở tươi thắm, càng tôn thêm vẻ đẹp của quần thể danh thắng Hòn Yến. Lãnh đạo Sở Du lịch Phú Yên cho hay đây là danh thắng hội tụ nhiều giá trị tự nhiên từ địa chất đến hệ động thực vật, đa dạng sinh học; có giá trị về văn hóa, lịch sử; tiềm năng phát triển du lịch ven biển rất lớn.

2sao.vn | Photobook

Vách đá Hòn Yến có nhiều tầng lớp kỳ thú, tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ giữa biển trời.

2sao.vn | Photobook

Các chuyên gia địa chất nhận định Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất tương tự như gành Đá Đĩa (Phú Yên).

2sao.vn | Photobook

Du khách check-in bên quần thể danh thắng Hòn Yến.

2sao.vn | Photobook

"Lần đầu đặt chân đến thăm vùng đất này, mình thật sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ, thanh bình. Trong toàn bộ chuyến đi, tôi ấn tượng đặc biệt quần thể danh thắng Hòn Yến - cụm đảo gần sát bờ trữ tình hiếm nơi nào có được", Quỳnh Mai, du khách đến từ Lâm Đồng, chia sẻ.

2sao.vn | Photobook

Đến Hòn Yến vào những ngày đầu tháng hoặc cuối tháng mùa hè, khi thủy triều rút ra xa, du khách có thể đi bộ trên bãi đá lộ thiên mở ra con đường xuyên biển dài hơn 20 m nối liền Hòn Yến và Hòn Đụn.

2sao.vn | Photobook

Đến tham quan, du khách có thể bắt ốc và ngắm nhìn nhiều loại san hô bên dưới dòng nước trong vắt. Những giây phút trải nghiệm thú vị giữa biển trời hoang sơ khiến du khách khó thể nào quên trong hành trình khám phá vùng đất Phú Yên.

2sao.vn | Photobook

Theo Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga, hệ sinh thái rạn san hô Hòn Yến phân bố trên diện tích khoảng 13 ha với 17 loài san hô cứng.

2sao.vn | Photobook

Ngoài ra, hệ sinh thái thảm cỏ biển - rong biển ở khu vực này phân bố trên diện tích khoảng 6,5 ha và có khoảng 40 loài động vật không xương sống cỡ lớn.

2sao.vn | Photobook

Quần thể thắng cảnh hòn Yến là nơi trú ngụ của rất nhiều loại hải sản tươi ngon như cá cơm, mực, cua, ốc vú vàng,... Dọc ven bờ, ngư dân địa phương sử dụng lồng bè nuôi các loại tôm hùm càng tạo thêm vẻ đẹp độc đáo, sinh động.

2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook
Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/dao-hon-yen-canh-sac-thien-nhien-noi-bat-o-phu-yen-post1315076.html?fbclid=IwAR2c6_0X9vaYrGrKpSSASpxwen_WztEFJdn9KZcfrxnNC7HF4TxdNLAfOXI

địa điểm du lịch Phú Yên