Nghệ sĩ Hàn Quốc đòi chính phủ minh bạch vụ ‘danh sách đen’

Đạo diễn Kim Ki Duk kêu gọi chính quyền, đặc biệt là Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, công khai chuyện họ có làm việc dựa trên danh sách đen của Văn phòng Tổng thống hay không.


Hồi tuần trước, xứ kim chi rơi vào cuộc tranh cãi bất tận khi báo chí đồng loạt đưa tin Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye sở hữu bản danh sách đen giới nghệ sĩ nước nhà không nhận được sự hỗ trợ về tài chính và hậu cần từ chính phủ.

Tài liệu bao gồm tên của 9.473 nghệ sĩ từng lên tiếng phản đối cách xử lý của chính quyền sau thảm họa chìm phà Sewol hồi năm 2014 khiến 304 người chết, hoặc có tiếng nói ủng hộ Chủ tịch Đảng Minjoo là Moon Jae In ở cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, và ủng hộ Thị trưởng Seoul là Park Won Soon ở cuộc bầu cử tổng thống năm 2014.

Một số gương mặt đáng chú ý bị liệt vào danh sách đen có các đạo diễn Park Chan Wook, Lee Chang Dong, Ryoo Seung Wan, các ngôi sao điện ảnh như Song Kang Ho, Moon So Ri, Jung Woo Sung, Kim Hye Soo, Park Hae Il, Kim Tae Woo…
Nghe si Han Quoc doi chinh phu minh bach vu ‘danh sach den’ hinh anh 1
Đạo diễn Kim Ki Duk muốn Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc minh bạch chuyện họ có
 làm việc dựa trên danh sách đen do Nhà Xanh đưa ra hay không. Ảnh: HanCinema.

Lúc này, đạo diễn nổi tiếng Kim Ki Duk kêu gọi Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) trả lời xem liệu có đúng là họ đã làm việc dựa trên bản danh sách đen của Văn phòng Tổng thống trong suốt thời gian qua hay không.

Báo chí Hàn Quốc hiện mới phanh phui một cuộc trò chuyện với lời nói ủng hộ quyết định của Nhà Xanh đến từ Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật. Ngoài ra, danh sách đen cũng từng được gửi đến Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch xứ kim chi.

Kim Ki Duk, tác giả bộ phim Xuân, hạ, thu, đông... rồi lại xuân (2003), từng yêu cầu Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc tiết lộ bản danh sách rút gọn các quỹ đầu tư tài trợ cùng hội đồng thẩm định dành cho bộ môn nghệ thuật thứ bảy nước nhà hồi tháng 8. Song, khi ấy, ông chỉ nhận được lời từ chối.

Trong e-mail mới nhất gửi cho chính quyền, ông viết: “Tại thời điểm mà bản danh sách đen chứa đựng tên các nghệ sĩ có quan điểm đi ngược lại chính phủ đang gây tranh cãi, Hội đồng Điện ảnh nên công bố tài liệu và công khai tiêu chí hành động nhằm ngăn ngừa những sự hiểu lầm không đáng có”.

Hiện Nhà Xanh và Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc vẫn chưa đưa ra câu trả lời thấu đáo dành cho Kim Ki Duk nói riêng, cũng như giới nghệ sĩ xứ kim chi nói chung
Theo Zing

danh sách đen chính phủ Hàn Quốc nghệ sĩ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao