Vụ cháu bé chết bất thường ở hồ cá: Nghi phạm là 1 thiếu nữ

Nghi phạm gây ra cái chết của cháu bé 5 tháng tuổi ở tỉnh Quảng Nam là một thiếu nữ 15 tuổi, có tiền sử bị tâm thần.

Trưa 5/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã xác định nghi phạm gây ra cái chết của cháu Nguyễn Thị Sâm Ngọc L. (5 tháng tuổi; ngụ xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) là Huỳnh Thị Kim T. (15 tuổi; ngụ cùng địa phương).

Vụ cháu bé chết bất thường ở hồ cá: Nghi phạm là 1 thiếu nữ-1
Hồ cá nơi phát hiện cháu bé tử vong

Như đã thông tin, khoảng 8 giờ sáng 4/10, cháu L. nằm ngủ trên giường. Lúc này, mẹ cháu là chị Ngô Thị Kiều O. (SN 1976) lấy gối chèn xung quanh và chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng. Khoảng 10 phút sau, chị O. chạy về thì không thấy con nên hô hoán. Lúc này, người dân xung quanh chạy đến tìm kiếm và phát hiện cháu bé tử vong dưới hồ cá.

Qua điều tra ban đầu, Công an tỉnh Quảng Nam xác định sau khi chị O. đi ra ngoài, T. vào nhà bồng L. ra khu vực hồ cá ngay cạnh nhà và không may cháu bị rơi vào hồ tử vong.

Huỳnh Thị Kim T. có tiền sử bị bệnh tâm thần, thuộc diện nhận trợ cấp hang tháng ở địa phương. Công an tỉnh Quảng Nam cho hay sẽ đưa nghi phạm này đi giám định để có cơ sở tiếp tục điều tra vụ án.


Theo Người Lao Động


những cái chết bất thường Giết Người Quảng Nam

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao