Lạng Sơn: Nghịch tử say rượu, đổ dầu hỏa lên người bố đẻ thiêu sống

Trong lúc nóng giận, Côi lấy can dầu hỏa đổ lên người bố rồi lấy lửa đốt thiêu sống ông Thiện.

Vụ việc xảy ra tại xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, nạn nhân là ông Lương Văn Thiện (Sn 1964, người địa phương). 

Cụ thể, hai vợ chồng ông Thiện đang sống cùng con trai út là Lương Văn Côi, không có nghề nghiệp ổn định. Ngày 31/1 vừa qua, Côi đi uống rượu về say, xảy ra tranh cãi với bố. Cả hai lời qua tiếng lại, trong lúc nóng giận, Côi lấy can dầu hỏa đổ lên người bố rồi lấy lửa thiêu sống ông Thiện. 

Lạng Sơn: Nghịch tử say rượu, đổ dầu hỏa lên người bố đẻ thiêu sống-1
Ông Thiện bị bỏng 55% đang nằm điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn

Gây án xong, Côi cầm dao lên rừng lẩn trốn. Còn ông Thiện được người thân dập lửa trên người, đưa đi cấp cứu trong tình trạng toàn thân bỏng nặng.

Ông Thiện hiện đang được điều trị tích cực tại khoa Chấn thương - bỏng, Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn, nguy cơ tử vong cao. 

Về phía đối tượng Côi, sau khi bỏ trốn vào rừng, hắn bị Công an huyện Lộc Bình truy lùng, bắt giữ đưa về cơ quan chức năng điều tra.

HT
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/nghich-tu-say-ruou-tam-dau-hoa-thieu-song-bo-de-n-250598.html

thiêu sống con giết cha

Tin tức mới nhất