Người cha bạo hành dã man con trai 4 tháng tuổi ở TP.HCM nhận án tù giam 6 năm 6 tháng

Với các hành vi đánh đập dã man khiến con trai mới hơn 4 tháng tuổi bị tím tái, khó thở và thương tật đến 37%, người cha 24 tuổi đã bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù giam.

Ngày 28/8, TAND Q.9 (TP.HCM) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Châu Minh Tiến (24 tuổi, ngụ quận 9) về tội "Cố ý gây thương tích".

Đáng chú ý nạn nhân chính là con trai ruột của Tiến.

Theo cáo trạng, đầu năm 2016 Châu Minh Tiến và chị T. sống chung như vợ chồng, không đăng ký kết hôn.

Tiến và chị T. có hai người con chung, cháu lớn gửi về nhà mẹ ruột chị T., còn con trai thứ hai là bé K. ở cùng cha mẹ.

Người cha bạo hành dã man con trai 4 tháng tuổi ở TP.HCM nhận án tù giam 6 năm 6 tháng-1
Bị cáo Châu Minh Tiến.

Đến ngày 26/12/2019, Tiến và vợ hờ cự cãi nên bé K. được chị T. đưa về nhà mẹ ruột ở.

Đến tối ngày 3/2/2020, bà ngoại của chị T. bế bé K. giao cho Tiến với lý do chị T. bỏ con đi, không chăm sóc.

Tiến đưa bé K. về phòng trọ, cho uống sữa và dỗ ngủ.

Tuy nhiên vì bé quấy khóc không nín khiến Tiến nảy sinh bực tức.

Người cha bạo hành dã man con trai 4 tháng tuổi ở TP.HCM nhận án tù giam 6 năm 6 tháng-2
Bị cáo nói chuyện với gia đình tại phiên tòa.

Người cha đã ra tay đánh con ruột hơn 4 tháng tuổi dã man khiến bé có triệu chứng nấc từng cơn, khó thở, mặt tím tái.

Thấy vậy Tiến ôm bé K. đến nhà cha ruột để đưa đi Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2 cấp cứu.

Tại đây vì thấy bé có dấu hiệu bị bạo hành, BV đã trình báo cơ quan công an.

Theo kết quả giám định của Trung tâm pháp y của TP.HCM, bé K. bị thương tật tỉ lệ 37%.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT Công an quận 9 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Tiến 4 tháng để điều tra.

Tại phiên toà, bị cáo Tiến thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng vì uống rượu không làm chủ cảm xúc nên đã đánh đập con. Trong khi đó, mẹ bé K. đã đi biệt tích, gia đình không ai tìm được.

Người cha bạo hành dã man con trai 4 tháng tuổi ở TP.HCM nhận án tù giam 6 năm 6 tháng-3
Tiến thừa nhận với HĐXX hành vi phạm tội đã gây ra với con ruột.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ và luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Chi hội luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM, những người bảo vệ quyền lợi cho bị hại nhận định hành vi Tiến đã gây ra cho con trai khi chỉ mới 4 tháng tuổi có tính chất nghiêm trọng.

Do đó luật sư đề nghị tuyên phạt bị cáo Tiến mức án cao, trong khung hình phạt từ 5-10 năm tù.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Châu Minh Tiến 6 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Đồng thời, tòa yêu cầu bị cáo bồi thường 100 triệu đồng chi phí chăm sóc, nuôi dưỡng K. cho bà ngoại bé.

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/nguoi-cha-bao-hanh-da-man-con-trai-4-thang-tuoi-o-tphcm-nhan-an-tu-giam-6-nam-6-thang-223727

bạo hành trẻ em

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao