Người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn được ghép da vào vết thương hoại tử

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân vẫn còn rất nặng, vị trí bị rắn cắn đã nhiễm trùng đến mức hoại tử.

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, sức khỏe nam bệnh nhân ở Tây Ninh bị rắn hổ mang cắn vẫn còn khá nặng, bệnh nhân suy hô hấp phải thở máy, dùng thuốc kháng sinh và lọc máu liên tục.

Vùng vết thương bị rắn cắn bị nhiễm trùng hiện đã hoại tử, do đó bệnh nhân được chuyển qua phòng mổ cắt lọc, dự đoán sẽ còn phải cắt lọc thêm nhiều lần nữa. 


Bác sĩ chia sẻ về tình trạng của người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn

Bác sĩ điều trị cho hay, khi vết thương ổn định, các bác sĩ sẽ tiến hành ghép da cho bệnh nhân.

Trước đó Người Lao Động đưa tin, sáng 19/8, anh Tâm cùng con trai phát hiện một con rắn hổ mang chúa to. Con trai anh Tâm nhìn thấy kêu cha bỏ chạy, nhưng vì tiếc nên anh Tâm quay lại bắt con rắn nên bị rắn cắn vào đùi.

Được mọi người đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu, trên tay anh Tâm vẫn còn cầm chặt đầu rắn, thân rắn cuộn quanh tay.

Vì tình trạng của anh Tâm nguy kịch hơn nên được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, sau khi được truyền 15 lọ huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu, anh Tâm mở mắt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Tuy nhiên sức khỏe anh Tâm liên tục trồi sụt nên các bác sĩ quyết định chuyển anh vào khoa Hồi sức cấp cứu, liên tục lọc máu đào thải chất độc.

Hiếu Thảo (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/nguoi-dan-ong-bi-ran-can-duoc-ghep-da-vao-vet-thuong-tu-hoai-n-233550.html

rắn hổ mang rắn cắn

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao