Người Trung Quốc nườm nượp trở về nhà ăn Tết trong đợt rét kỷ lục

Bất chất thời tiết giá lạnh nhất chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua, hàng triệu người vẫn đứng xếp hàng chờ tàu để về quê ăn Tết.

Ngày chủ nhật 24/1 được đánh dấu là ngày đầu tiên người dân Trung Quốc bắt đầu lên đường trở về quê hương ăn Tết truyền thống. Người ta ước tính rằng có khoảng 6 triệu lượt người trở về nhà bằng đường sắt vào ngày hôm nay.

Ngành đường sắt Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều áp lực hơn so với các phương tiện vận tải khác do một bộ phận người dân e ngại việc đi máy bay và đường cao tốc.

Theo CCTV, trong năm 2016 này sẽ có khoảng 2,9 tỷ lượt người trong dịp lễ Tết này kéo dài từ 24/1 đến 3/3, tăng 3,6% so với năm trước. Mạng lưới giao thông của Trung Quốc đang phải gồng mình đối phó với điều kiện thời tiết lạnh giá khắc nghiệt nhất trong nhiều thấp kỷ qua.

Các mạng lưới đường sắt đã bắt đầu quá trình quét tuyết và cài đặt thiết bị chống trượt để đảm bảo những chuyến hành trình về quê ăn Tết được an toàn và hiệu quả.

Đa phần người dân Trung Quốc đều đổ xô làm việc tại các thành phố lớn. Do vậy, dịp Tết âm lịch truyền thông là dịp họ trở về quê hương sau một năm làm ăn bận rộn. Nhiều người tỏ ra háo hức trên đường trở về nhà, bất chấp thời tiết rét kỷ lục và các hãng vận tải đều trong tình trạng đông nghẹt người.

về quê
Mọi người xếp hàng để lên tàu về quê ăn Tết.

về quê
Bất chấp thời tiết lạnh kỷ lục, nhiều gia đình đưa con em về nhà ăn Tết.

vui vẻ
Sau một năm vất vả xa quê, họ háo hức trở về nhà trong dịp nghỉ lễ Tết dài ngày.

di đân
Chưa đầy 1h sáng ngày 24/1, ga tàu ở tỉnh An Huy, Trung Quốc đã tấp nập người trở về nhà.
 
di dân 2
Người ta ước tính rằng 11,8 triệu người sẽ đi du lịch trong khoảng thời gian nghỉ lễ dài ngày ở Trung Quốc.

di đân 3
Hàng người tay xách nách mang đứng xếp hàng háo hức về quê.

di dân 4
Trông ai cũng tất bật, vội vã.

học sinh
Đám đông học sinh trung học ở Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh cùng cha mẹ trở về nhà trong kỳ nghỉ Tết.

về quê 5
Cổng trường đông nghịt học sinh về quê ăn Tết.

túi
Đồ đạc của các em học sinh xếp thành hàng trên sân trường.

                                                                                                      Theo Afamily/ trí thức trẻ

Tin tức mới nhất