Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 4 người chết ở Thanh Hóa

Ông Mai Xuân Liêm - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Thanh Hóa - cho biết, sở đã tạm đình chỉ thi công cầu Suối Quanh.

Đến thời điểm này, theo cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn lao động khiến 4 người chết trong lúc thi công cầu Suối Quanh, ở bản Tà Bán, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa vào chiều 9.1 là do trong quá trình dùng đài giáo (công trình phụ tạm) để thử tải chuẩn bị cho việc thực hiện đúc các đốt dầm với mố M1 của cầu Suối Quanh, thì xảy ra tai nạn.

nguyen nhan ban dau vu tai nan 4 nguoi chet o thanh hoa hinh anh 1

nguyen nhan ban dau vu tai nan 4 nguoi chet o thanh hoa hinh anh 2

Cầu Suối Quanh - nơi xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 4 người chết.

Trước đó, chiều 10.1, ông Mai Xuân Liêm - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa - cho biết, sở đã tạm đình chỉ thi công cầu Suối Quanh. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phong tỏa hiện trường, niêm phong một số máy móc, trang thiết bị tại công trường cầu Suối Quanh để phục vụ công tác điều tra vụ việc.

Trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng này, có 4 người tử vong gồm: Anh Nguyễn Tuấn Vũ (24 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội); anh Nguyễn Đình Tùng (24 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); anh Bùi Văn Trung (36 tuổi) và anh Phan Văn Thịnh (32 tuổi, đều trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Được biết, công trình xây dựng cầu Suối Quanh nằm trong gói thầu R1.2 thuộc Dự án đường nối các huyện miền núi phía tây của tỉnh Thanh Hóa, do Sở GTVT Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Riêng gói thầu R1.2 do hai đơn vị nhà thầu thi công phần đường và phần cầu. Phần cầu do Công ty Đạt Phương (có địa chỉ tại Hà Nội) thực hiện thi công, với tổng vốn xây lắp khoảng 182 tỷ đồng.

Hiện nay, chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình có người gặp nạn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Dân Việt


Tin tức mới nhất