Nhan sắc 'lá ngọc cành vàng' của Thu Hà thập niên 90

Nhan sắc Thu Hà thuở đôi mươi từng làm khán giả yêu điện ảnh say đắm.

1-1131-1440574318.jpg
Trong dàn diễn viên nổi tiếng của dòng phim thị trường thập niên 90, Thu Hà là
một trong những cái tên được mến mộ nhất. Chị sinh năm 1969, quê gốc Tuyên Quang
nhưng xuống Hà Nội lập nghiệp từ năm 17 tuổi. Thu Hà khởi nghiệp là một diễn viên
 kịch, nhưng lại được chú ý nhờ điện ảnh. Năm 20 tuổi, chị lần đầu đóng vai chính trong
 phim lịch sử 'Đêm hội Long Trì', tiếp đó là 'Lá ngọc cành vàng', 'Canh bạc'... Trong đó,
dấu ấn của vai diễn trong phim 'Lá ngọc cành vàng' sâu đậm đến mức khán giả ví
nhan sắc của Thu Hà với tên gọi này cho đến tận bây giờ.

2-3873-1440574319.jpg
Sau khi gây ấn tượng với loạt phim ở miền Bắc, Thu Hà được các đạo diễn phía Nam
 'để mắt' tới. Những năm đầu thập niên 90, khi dòng phim 'mỳ ăn liền' nở rộ, chị được
mời vào Sài Gòn đóng phim cùng dàn diễn viên 'thế hệ vàng' như Lý Hùng, Lê Tuấn Anh,
 Lê Công Tuấn Anh, Diễm Hương, Việt Trinh, Lý Thu Thảo... Những bộ phim nổi tiếng
Thu Hà từng đóng như 'Sau những giấc mơ hồng', 'Hoa quỳnh nở muộn', 'Anh chỉ có
 mình em', 'Sao phượng còn buồn'... đều rất ăn khách. Thời đó, khán giả hay ghép đôi
Thu Hà và Lê Công Tuấn Anh thành một cặp vì họ đóng chung rất nhiều phim.
Nhiều người trong nghề vẫn thường nhận định, Thu Hà là trường hợp hiếm hoi của
 nghệ sĩ miền Bắc đạt được nhiều thành công ở thị trường miền Nam
và được khán giả vô cùng yêu mến.

8-1375-1440577722.jpg
Thập niên 90, đạo diễn - nhiếp ảnh Đoàn Minh Tuấn từng có nhiều dịp làm việc
 với Thu Hà. Anh kể, thời đó Thu Hà thuộc biên chế của đoàn kịch ở Hà Nội,
 mỗi lần vào miền Nam đóng phim đều không có nhiều thời gian. Thế nhưng, chị luôn
 ưu tiên để anh chụp ảnh lịch hay chụp cho tạp chí điện ảnh. Tuy vất vả, Thu Hà
không chọn ở lại Sài Gòn để làm việc luôn mà tranh thủ đi về giữa hai nơi.

3-5757-1440574319.jpg
Thu Hà có vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng, đằm thắm như một cô tiểu thư.
Đoàn Minh Tuấn kể, ngoài đời tính cách của chị rất nhẹ nhàng,
hiền hòa kiểu một cô gái Hà Nội xưa.

9-7165-1440577722.jpg
Khi đóng phim, Thu Hà lại trở thành một người khác hẳn. Chị vừa có lợi thế về
ngoại hình, lại vừa có khả năng diễn xuất điêu luyện nhờ được đào tạo bài bản. Nếu
ở phim này Thu Hà trông mong manh, yếu đuối, ở phim khác chị có thể 'lột xác' thành
người mạnh mẽ, cá tính. Nhờ sự 'biến hóa' trong diễn xuất, Thu Hà từng nhận
nhiều giải thưởng điện ảnh.

5-6927-1440574319.jpg
Là một diễn viên gốc Bắc, nhưng khi làm việc với dàn nghệ sĩ Sài Gòn, Thu Hà
không bị lạc lõng. Việt Trinh từng chia sẻ, họ không có sự cạnh tranh gay gắt mà rất
 công bằng. Mỗi lần đóng phim hay chụp ảnh chung, các diễn viên đều vui vẻ, gần gũi.
Thậm chí, những tên tuổi hàng đầu như Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà còn
 trở thành bạn thân của nhau.

Khi dòng phim thị trường thoái trào, Thu Hà trở về thủ đô, tiếp tục công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội. Chị hoạt động nghệ thuật âm thầm, lặng lẽ, thỉnh thoảng tham gia đóng phim. Cách đây vài năm, Thu Hà tái ngộ khán giả truyền hình qua phim dài tập 'Đường đời' và vinh dự nhận giải 'Diễn viên xuất sắc'. Chị cũng đã được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú nhờ những đóng góp trong lĩnh vực kịch nói.
Khi dòng phim thị trường thoái trào, Thu Hà trở về thủ đô, tiếp tục công tác tại
Nhà hát kịch Hà Nội. Chị hoạt động nghệ thuật âm thầm, lặng lẽ, thỉnh thoảng tham
 gia đóng phim. Cách đây vài năm, Thu Hà tái ngộ khán giả truyền hình qua phim
 dài tập 'Đường đời' và vinh dự nhận giải 'Diễn viên xuất sắc'. Chị cũng đã được
phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú nhờ những đóng góp trong lĩnh vực kịch nói.

14-JPG_1440574377.jpg
Thu Hà hiếm khi xuất hiện tại sự kiện. Năm 2010, chị dự buổi ra mắt một
 thương hiệu tại Hà Nội. Ở tuổi ngoài 40 Thu Hà vẫn rất xinh đẹp.


theo Ngôi sao

Tin tức mới nhất