CẢNH BÁO: Nhiều học sinh dùng dao lam tự rạch cơ thể, coi đó là thú vui xả stress

Cô giáo lên tìm hiểu và điếng người khi chứng kiến những hình ảnh kinh dị trong video Momo trên Youtube.

Mới đây, trong một group kín, tài khoản M.M chia sẻ câu chuyện cảnh báo về tình trạng rạch tay ở học sinh cấp 2, kèm theo đó là hình ảnh và cuộc trò chuyện giữa cô giáo và phụ huynh. 

Theo bài chia sẻ, vào một buổi lên lớp, chị M. phát hiện một vài học sinh trong lớp ở tay có nhiều vết giống dùng dao rạch ở tay, có em rạch từ 21 đến 27 nhát.

Thấy vậy, cô giáo đã kiểm tra, dò hỏi các học sinh của mình về lý do xuất hiện các vết rạch đấy thì tá hỏa khi biết trước đó, các em học sinh xem video Momo trên Youtube. 

CẢNH BÁO: Nhiều học sinh dùng dao lam tự rạch cơ thể, coi đó là thú vui xả stress-1
Nhiều vết rạch trên tay học sinh được giáo viên phát hiện 

Sau đó, cô giáo lên tìm hiểu và điếng người khi chứng kiến những hình ảnh kinh dị trong đoạn video đó. "Mình tìm kiếm thử thì thấy hình ảnh kinh dị sởn gai ốc, không dám xem", chị M. nói.

Ngay lập tức, chị M. nhắn tin cho các phụ huynh, cảnh báo tình trạng nhiều em học sinh học theo các video thử thách trên youtube, làm "những việc rùng mình". "Các em mang dao lam đi và rạch vào tay mình các chữ như hận đàn ông, hận đời hoặc tên mình", cô M. viết.

CẢNH BÁO: Nhiều học sinh dùng dao lam tự rạch cơ thể, coi đó là thú vui xả stress-2
Giáo viên nhắn tin thông báo cho các bậc phụ huynh. Ảnh Pháp luật và Bạn đọc

CẢNH BÁO: Nhiều học sinh dùng dao lam tự rạch cơ thể, coi đó là thú vui xả stress-3
Đoạn tin nhắn trong nhóm trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh

Một phần bài chia sẻ của cô giáo M.:

"Quá choáng, mình dò hỏi thử 7 người mình quen, đều là các em trẻ dưới 25 tuổi, xuất thân nông thôn quanh Hà Nội thì nhận được các thông tin gây choáng:

- Ôi cái này ở làng em đầy. Bọn trẻ có đứa cắt tay ngất ra đấy và đi cấp cứu.

- Hồi em cấp 3 lớp em cũng có bạn cắt dọc hết cánh tay, bố mẹ chẳng ai biết, bạn ấy kể mỗi em.

- Bọn trẻ con ở chỗ em cũng toàn rủ nhau xem mấy video này.

- Tụi cấp 2 giờ xem nhiều chị ơi. Sẹo cắt đầy tay chân, em thấy mà.

Công thức chung của trẻ con nông thôn trong các câu chuyện mình được hỏi được đều là:

Cha mẹ lên thành phố làm ăn, trẻ ở quê với ông bà.

Cha mẹ đi làm từ sớm tới khuya mới về, trẻ tự học tự chơi tự lớn.

Cha mẹ không bao giờ tắm cho con (vì con đã lớn, bận việc...) nên không phát hiện ra các vết cắt. Ôm ấp, thủ thỉ, trò chuyện, xem tay chân thì càng không.

Trẻ đi học về rảnh rỗi quá, chơi cùng bạn. Có trẻ tự có điện thoại, có trẻ xem cùng bạn. Tụi nó lan truyền và học hỏi nhau.

Trường hợp bé gái 5 tuổi gần đây treo cổ tự tử do học theo video trên mạng tưởng câu chuyện xa xôi mà lại hóa gần".

CẢNH BÁO: Nhiều học sinh dùng dao lam tự rạch cơ thể, coi đó là thú vui xả stress-4
CẢNH BÁO: Nhiều học sinh dùng dao lam tự rạch cơ thể, coi đó là thú vui xả stress-5
Các em mang theo dao lam và rạch vào tay mình.

Chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, chị T.T, phụ huynh của học sinh trong trường cô M. theo dạy cho biết: "Đây là những học sinh học lớp 8, lớp 9. Việc cô giáo và nhà trường phát hiện và cảnh báo kịp thời đã giúp phụ huynh quan tâm con em mình sát sao hơn. Cháu nhà mình rất may không có tình trạng này nhưng qua chuyện lần này, đúng là không thể lơ là được".

Trước đó, trường hợp bé gái 5 tuổi ở TP HCM đã tử vong thương tâm do học theo trò "thắt cổ nhưng vẫn thở được" trên Youtube gây xôn xao dư luận. 

HT (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/nhieu-hoc-sinh-dung-dao-tu-rach-tay-chan-hang-chuc-nhat-n-244706.html

Youtube thử thách

Tin tức mới nhất