Những cô gái hiếm hoi là cư dân "bên kia chiến tuyến" Hậu duệ mặt trời

(2Sao) - Vì sao cô gái không xem "Hậu duệ mặt trời" là người yêu lý tưởng đang trở thành chủ đề sôi nổi trên các diễn đàn mạng.

Bộ phim Hàn Quốc "Hậu duệ mặt trời" đã đi được hơn nửa chặng đường. Ở tập 10 cuối tuần qua tỉ suất người xem trung bình lên tới 31,6%, vượt qua cả bộ phim đình đám "Vì sao đưa anh đến" trước đây. Sức lôi cuốn, hấp dẫn của bộ phim này vẫn tiếp tục được giới trẻ say mê và chờ đợi hằng tuần. Tuy nhiên, bên cạnh những cô gái đang "phát cuồng" vì đại úy điển trai Yoo Shi Jin thì một số bạn vẫn chưa hề xem một tập nào và quyết nằm ngoài cơn sốt này.

Những hình ảnh và "chân lý" của một bộ phận các cô gái không xem "Hậu duệ mặt trời" được đăng tải đang nhận được nhiều chú ý. Tuy nhiên, đứng trước cộng đồng mê phim "quá đông, quá nguy hiểm", admin của page cũng cho biết những hình ảnh này chỉ có tính chất vui vẻ mà thôi.



Một bạn không chết mê chết mệt đại úy
Yoo Shi Jin cho biết: "Không xem phim này
không phải là không mê trai đẹp mà là cảm thấy phim này không hay, không đủ
 yếu tố lôi cuốn để bản thân phải dành thời gian ra xem.";
Hay: "Cô gái không
 xem Hậu duệ mặt trời là cô gái không mê trai đẹp mà là mê gái đẹp."



Facebook của bạn NganHaThai cho biết: "Xem là tại thích diễn viên với cảnh phim
thôi. Cốt truyện phim này hơi nhạt mà thật cũng hơi vô lý nữa." Cũng có bạn phản
 pháo lại: "Không mê ngôn tình cơ mà mê đam mỹ mà mấy đứa mê đam thì ảo
mộng còn nhiều hơn ngôn tình."



Ở caption này nhiều bạn phản đối kịch liệt, cho rằng phim hay thì xem chứ không
phải chạy theo số đông.


Một bình luận cho rằng không xem không phải là thông minh: "Sai. Do họ không
có cài mạng tốc độ cao và họ không có wifi.". Hay "Ra đủ tập xong ngồi xem từng tập
dễ gây cảm giác chán nản. Xem mỗi tập đầu với tập cuối. Đó là cô gái
không có tính kiên nhẫn."



Chờ đợi phim ra hết rồi mới xem cũng không phải là tối ưu: "Sai nhé. Ra hết
 rồi ngồi suốt ngày đêm để cày mà cân cái nổi gì. Mất có 2 tiếng mỗi tuần,
 vừa cân thời gian để giải trí, vừa luyện kiên nhẫn."


Cô gái không xem "Hậu duệ mặt trời" không có nghĩa là cô gái lý tưởng: "Bàn phím
 vù vù mà cô ấy không biết để xem. Cô gái mù công nghệ."


"Không tốn thời gian xem phim, tốn thời gian đọc đam mỹ, Yaoi, mai mối cho
mấy thằng con trai"; Hay:" Không tốn thời gian xem film, dành thời gian
mà đánh game, mua sắm, đi bar."


Những cô gái không xem phim "Hậu duệ mặt trời" đã không ngần ngại tag
ảnh này cho người yêu của mình của mình.

.
Sau rất nhiều những ý kiến trái chiều về người yêu lý tưởng là cô gái không xem "Hậu duệ mặt trời", ý kiến của một member trên page chia sẻ nhận được nhiều đồng tình: "Lý thuyết nghe có vẻ hợp lý nhưng có thể sẽ là ngược lại đấy người con gái không xem Hậu duệ mặt trời:

-  Không biết yêu quý cái đẹp
-  Là người bàng quang với tình hình xung quanh
-  Không mê ngôn tình vậy cô gái đó rất khô khan
- Cô gái ấy không mê một người như chàng quân nhân Yoo Shi Jin thì chứng tỏ cô gái ấy không hề biết thế nào mới là người đàn ông tốt.
- Không xem phim là sống thực tế á? Hãy xem đi rồi biết bác sĩ Kang sống thực tế như thế nào nhé.
- Bộ phim là một câu chuyện về lòng yêu nước đầy nhân văn, không những lãng mạn mà còn hài hước nữa.  Xem phim sẽ cảm thấy được như thế nào là lòng yêu nước là tình đồng đội."


Linh Linh
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất