Những hình ảnh ớn lạnh về món mứt Tết

Lọt vào các lò làm mứt, chúng tôi sởn gai ốc khi chứng kiến các công đoạn sản xuất mứt tại đây và không ai dám nghĩ đến các món mứt hấp dẫn mà nhà nào cũng mời khách ngày Tết nữa...

Nhiều người sẽ không khỏi rùng mình khi biết đến “công nghệ chế biến siêu bẩn, đậm hóa chất” để cho ra lò những mẻ mứt đẹp mắt, thơm ngon ở các lò mứt siêu bẩn.

Mứt dòn ngọt thơm ngon nhờ hóa chất 

P.Bình Trị Đông và P.An Lạc (Q. Bình Tân) là nơi có khá nhiều cơ sở sản xuất bánh mứt phục vụ ngày Tết. Khi theo chân một đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP của TP, chứng kiến một vài cơ sở sản xuất mứt nơi đây chúng tôi không khỏi rùng mình. Đằng sau những mẻ mứt đẹp mắt, thơm ngon được đưa ra thị trường, được các gia đình Việt ưa dùng trong những ngày Tết là quy trình chế biến bẩn thỉu và dùng rất nhiều hóa chất độc hại.

Những lò sản xuất mứt Tết chỉ nghĩ đến đã rùng mình

Công nhân vô tư dùng tay không bốc mứt

Những lò sản xuất mứt Tết chỉ nghĩ đến đã rùng mình
Rùng mình khi ghé thăm các cơ sở sản xuất mứt.

Những lò sản xuất mứt Tết chỉ nghĩ đến đã rùng mình
Một thùng hóa chất dùng ngâm nguyên liệu làm mứt đầy xác ruồi nhặng

Những lò sản xuất mứt Tết chỉ nghĩ đến đã rùng mình
Khoai lang được ngâm trong hóa chất công nghiệp để tẩy mủ

Cơ sở sản xuất bánh mứt K.H là cơ sở sản xuất mứt khá lớn ở đường Hồ Học Lãm, (P.An Lạc, Q.Bình Tân) với ngôi nhà ba tầng khang trang, đồ sộ. Tại cơ sở này có hơn 15 công nhân làm việc liên tục ngày đêm để sản xuất mứt. Mỗi ngày cơ sở này cho ra khoảng vài tạ mứt thành phẩm cung cấp cho các chợ khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Trong xưởng sản xuất của cơ sở có  hàng trăm thùng phi đang ngâm tẩm các loại khoai lang, gừng, bí… để chuẩn bị chế biến thành các loại mứt. Những thùng phi này đều bốc lên mùi hắc rất khó chịu. Có thùng còn sủi bọt rất nhiều.
Những lò sản xuất mứt Tết chỉ nghĩ đến đã rùng mình
Bí được ngâm hóa chất

Những lò sản xuất mứt Tết chỉ nghĩ đến đã rùng mình
Thùng đựng mứt sủi bọt, hôi hám.

Tại cơ sở này hóa chất công nghiệp mang tên Sodium Hydrosulfite và nhiều vôi công nghiệp đựng trong các bao xi măng cũng được dùng để ngâm các loại nguyên liệu như bí, khoai lang, gừng, cà rốt…cho giòn, cứng và trắng trước khi sên đường.

Khai nhận với cơ quan chức năng, bà N.T.T. (34 tuổi, chủ cơ sở mứt K.H) cho biết mặc dù biết Sodium Hydrosulfite là hóa chất tẩy trắng công nghiệp có nguồn gốc Trung Quốc nhưng bà vẫn mua về dùng để tẩy rửa các loại khoai, bí, gừng… trước khi chế biến thành mứt. Ngoài ra, vôi công nghiệp được mua về dùng để ngâm các khoai, gừng, bí…  cho săn chắc, trắng trước khi chế biến.

Những lò sản xuất mứt Tết chỉ nghĩ đến đã rùng mình
Hóa chất tẩy trắng công nghiệp có nguồn gốc từ Trung Quốc

Những lò sản xuất mứt Tết chỉ nghĩ đến đã rùng mình
Hóa chất tẩy trắng độc hại để tẩy rửa các loại khoai, bí, gừng...

Anh H. một công nhân ở cơ sở này thì cho biết, chất tẩy trắng công nghiệp thường được hòa với nước lạnh rồi tẩy trắng các loại nguyên liệu như bí, dừa để sản phẩm lên màu sẽ đẹp hơn, bắt mắt hơn hoặc dùng để tẩy mủ khoai lang cho nhanh sạch. Còn vôi ngâm các nguyên liệu cho dòn, cứng, vị sẽ đậm đà và ngon hơn.

Những lò sản xuất mứt Tết chỉ nghĩ đến đã rùng mình
Mứt thành phẩm trông rất bắt mắt.

Đẹp mắt nhờ phẩm màu độc hại

Tại cơ sở sản xuất mứt T.T đường Trương Quốc Phan (P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) khi cùng đoàn kiểm tra đột kích vào chúng tôi không khỏi choáng váng khi phát hiện tại đây có các bịch hóa chất và phẩm màu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ cơ sở này khai nhận đã dùng các loại hóa chất này để tẩy trắng các loại nguyên liệu trước khi sên đường. Và để tạo màu cho mứt đẹp, hấp dẫn thì chỉ cần cho một ít phẩm màu vào là hàng sẽ miễn chê.

Những lò sản xuất mứt Tết chỉ nghĩ đến đã rùng mình
Đồ làm mứt bám bụi bẩn, đen xì mất vệ sinh.

Những lò sản xuất mứt Tết chỉ nghĩ đến đã rùng mình
Ruồi nhặng bu đen đặc mất vệ sinh...

Tại một cơ sở sản xuất mứt không tên cũng nằm trên đường Trương Quốc Phan (P.Bình Trị Đông) nhiều người không khỏi rùng mình khi chứng kiến những chảo nguyên liệu làm mứt đầy ruồi nhặng, bốc mùi hôi thối. Một chảo gừng sợi đang được chuẩn bị sên đường ruồi bu đen đặc. Những thùng bí, cà rốt, khoai lang đã được cắt gọt bốc mùi chua. Những thùng chứa dùng để làm mứt không khác gì thùng dùng để trộn nguyên liệu xây dựng, bẩn thỉu và nhếch nhác khó ai ngờ. Bên cạnh đó là công trường xây dựng đầy bụi bặm. Cơ sở này cũng khai nhận dùng vôi công nghiệp để tẩy rửa và ngâm các nguyên liệu cho cứng trước khi chế biến thành những mẻ mứt thơm ngon.

Theo Afamily/ trí thức trẻ

Tin tức mới nhất