Nữ cảnh sát bay người, kẹp cổ đối phương trong hội diễn

Nhiều học viên cảnh sát tại liên hoan võ thuật ngành đã trổ tài trước hàng nghìn khán giả với màn bay người kẹp cổ hạ gục một lúc 3 đối thủ.

Sáng 14/3, liên hoan võ thuật thanh niên công an nhân dân có sự góp mặt của 700 vận động viên. Họ là đoàn viên đến từ các Tổng cục, Bộ tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ, Học viện, trường CAND, đoàn thanh niên các tỉnh, thành phố bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên...

Nổi bật tại sự kiện là màn biểu diễn võ thuật và thi đấu của các nữ chiến sĩ.

Nội dung thi đấu năm nay bao gồm các nội dung biểu diễn võ tổng hợp công an nhân dân 44 động tác, 16 nội dung thi đấu thuộc bộ môn Taekwondo và Karatedo.

Nữ chiến sĩ Lương Thị Hoài Thương (trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân 1) tham gia thi nội dung võ ứng dụng của CAND (lần đầu tiên được đưa vào thi đấu).

Mặc dù mới chỉ học võ thuật trong trường được hai năm nhưng cô gái sinh năm 1995 đã thể hiện một bản lĩnh, trình độ điêu luyện qua các tình huống chiến thuật đối kháng đa luyện (một chọi bốn).

Thương dễ dàng quật ngã đối thủ là nam giới trong các tình huống giả định.

Màn biểu diễn "cắt kéo", dùng chân kẹp cổ một lúc 3 đối thủ rồi quật ngã xuống sàn của Hoài Thương được khán giả tại hội trường hoan hô nhiệt liệt.

Trung uý Võ Thị Hồng Xoan, đơn vị Tổng cục An ninh với phần thi đối kháng đa luyện một chọi ba của mình.

Những đòn đánh mạnh mẽ và dứt khoát không thua kém đấng mày râu của nữ chiến sĩ sinh năm 1988.

Võ ứng dụng CAND là sự kết hợp giữa động tác cơ bản của võ thuật CAND với tinh hoa của các môn phái võ dân tộc, các môn phái võ của thế giới đang thịnh hành tại Việt Nam để giải quyết những tình huống thực tế xảy ra trong công tác và chiến đấu của lực lượng công an.

Nữ chiến sĩ cảnh sát cơ động K20 với màn tấn công triệt hạ đối thủ.

Màn cắt kéo chân bẻ cổ trên không của một nữ vận động viên cảnh sát. Liên hoan sẽ kết thúc vào chiều 14/3.

Theo Zing

Tin tức mới nhất