Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Phạm Văn Nhiệm run rẩy diễn lại cảnh 2 lần hãm hiếp khi nạn nhân đã lả đi

Đêm mùng 2 Tết sau khi thấy Mỹ Duyên yếu và có dấu hiệu lả đi, các đối tượng vẫn giở trò đồi bại rồi ra tay sát hại nạn nhân.

Liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên dịp Tết Kỷ Hợi vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục thực nghiệm điều tra vụ án hiếp dâm tập thể, sau đó sát hại nữ sinh gây rúng động dư luận.

Chiều 17/7, đến lượt Phạm Văn Nhiệm được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đưa đến hiện trường thực nghiệm điều tra.

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Phạm Văn Nhiệm run rẩy diễn lại cảnh 2 lần hãm hiếp khi nạn nhân đã lả đi-1

Khác với Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng béo trắng sau gần 4 tháng bị bắt tạm giam, Phạm Văn Nhiệm nhìn hốc hác, tiều tụy hơn lúc bị bắt. Anh ta tỏ ra lo lắng, run rẩy khi diễn lại hành vi tội ác.

Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, HKTT ở Đội 19, xã Thanh Nưa) là đối tượng nghiện ma túy hàng chục năm qua. Anh trai của Nhiệm là Phạm Văn Dũng (SN 1972) cũng nghiện ma túy. Dũng cũng tham gia băng nhóm tội ác, hiếp dâm và sát hại Cao Mỹ Duyên.

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Văn Nhiệm đã hai lần hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Lần thứ nhất vào khoảng 21h tối 30 Tết (4/2), lần thứ hai vào khoảng 20h ngày mùng 2 Tết (6/2).

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Phạm Văn Nhiệm run rẩy diễn lại cảnh 2 lần hãm hiếp khi nạn nhân đã lả đi-2

Phạm Văn Nhiệm cũng nhiều lần tham gia bàn bạc cùng nhóm Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả... lên kế hoạch sát hại Cao Mỹ Duyên, ngụy tạo lời khai nếu bị bắt và các bằng chứng ngoại phạm nếu bị công an phát hiện.

Đêm mùng 2 Tết sau khi thấy Mỹ Duyên yếu và có dấu hiệu lả đi, các đối tượng vẫn giở trò đồi bại rồi ra tay sát hại nạn nhân rồi mang xác để ở khu chăn nuôi nhà chị gái Bùi Văn Công cách đó mấy trăm mét.

Được biết Phạm Văn Nhiệm có vợ tên là Nguyễn Thị T., 43 tuổi. Vợ chồng anh ta có một con trai SN 2005.

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Phạm Văn Nhiệm run rẩy diễn lại cảnh 2 lần hãm hiếp khi nạn nhân đã lả đi-3

Trước đó, các đối tượng như Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Bùi Văn Công đã thuật lại toàn bộ quá trình gây án đúng như trong hồ sơ cơ quan chức năng đã thu thập.

Đáng chú ý, đối tượng Lường Văn Lả luôn tỏ ra bình thàn, không ân hận hay lo lắng. Hắn nhiều lần xin thuốc lá để hút. Trong lúc diễn lại hành vi hiếp dâm (có người đóng thế nạn nhân), Lường Văn Lả còn nhiều lần bật cười, nụ cười khả ố.

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Phạm Văn Nhiệm run rẩy diễn lại cảnh 2 lần hãm hiếp khi nạn nhân đã lả đi-4
Bùi Văn Công trong buổi thực nghiệm sáng nay

Còn Bùi Văn Công cho biết, đêm mùng 2 Tết khi thấy Mỹ Duyên yếu, lả đi, cả nhóm ngồi tại phòng khách để bàn. Tại đây có đối tượng đề xuất đưa Mỹ Duyên ra vứt ở một nơi nào đó, có tên đề xuất chích ma túy cho cô chết, để công an sẽ nghĩ rằng Duyên sử dụng và chết do sốc ma túy. Tuy nhiên, các phương án này đều bị Bùi Văn Công gạt đi. Công kiên quyết sát hại Mỹ Duyên để bịt đầu mối.

Sau khi thống nhất kế hoạch hành động, cả nhóm khiêng Mỹ Duyên ra sau nhà, tại đây Bùi Văn Công đã trực tiếp siết cổ nạn nhân đến tắt thở.

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Phạm Văn Nhiệm run rẩy diễn lại cảnh 2 lần hãm hiếp khi nạn nhân đã lả đi-5
Nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại và các đối tượng phạm tội. 

DT (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/pham-van-nhiem-dien-lai-canh-2-lan-ham-hiep-nu-sinh-giao-ga-n-190227.html

mẹ nữ sinh giao gà bị bắt Nữ sinh giao gà bị sát hại

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao