Phút đấu trí thót tim cắt dây nổ 10 quả mìn gài ATM cứu chung cư

10 quả mìn được xếp theo hình chữ V, các dây nối bọc đất sét, nếu số mìn này nổ thì sức công phá có phạm vi lên đến vài trăm mét.

Trao đổi với VietNamNet sáng nay, Trưởng ban Công binh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh Phạm Thanh Toàn (người trực tiếp tham gia phá gỡ số mìn gài ATM) khẳng định, đây là loại mìn nhẹ (hay còn gọi là nhũ tương) được dùng trong công nghiệp phá đá tại các hầm lò than.

Ông Toàn phân tích, những đối tượng gài 10 quả mìn sau cây ATM bên hông nhà CT1 chung cư 9 tầng của công ty Than Nam Mẫu (phường Yên Thanh, TP Uông Bí) rất am hiểu về thuốc nổ và cách thức hoạt động.

Phút đấu trí thót tim cắt dây nổ 10 quả mìn gài ATM cứu chung cư-1
Cây ATM bị gài 10 quả mìn

Những đối tượng này kết nối 10 quả mìn với nhau bằng dây điện, xếp theo hình chữ V và đấu nối vào hệ thống điện của cây ATM, các mối điện được bọc bằng đất sét nhằm tránh bốc khói nếu chập điện. Vì cách thức gài mìn rất tinh vi nên nếu được kích hoạt, toàn bộ 10 quả sẽ nổ cùng lúc, xuyên phá tường của chung cư, phạm vi ảnh hưởng lên tới hàng trăm mét.

"Ban đầu nhìn cách bày trí mìn, chúng tôi đã biết người gài rất chuyên nghiệp và am hiểu về thuốc nổ, cách kết nối hệ thống dây điện nhằm đánh lạc hướng lực lượng tháo gỡ khiến dẫn đến sai lầm", ông Toàn nhận định.

Trước tình thế trên, lực lượng Công Binh lên kế hoạch vô hiệu hóa dây điện kết nối nhằm ngắt hệ thống kích nổ bằng kíp điện.

"Số mìn được gắn rất nhiều dây điện, nếu không có kiến thức về tháo gỡ mìn và cắt nhầm dây dẫn thì có thể khiến số mìn trên nổ ngay lập tức, khi đấy hậu quả sẽ khôn lường", ông Toàn khẳng định.

Sau 3 tiếng cùng sự trợ giúp của lực lượng Công binh, ông Toàn đã tháo gỡ thành công 10 quả mìn, giải nguy cho chung cư CT1 và cây ATM.

Trước đó, vào lúc 8h45 hôm qua, khi tổ công tác của phòng giao dịch của một ngân hàng chi nhánh Uông Bí gồm 5 nhân viên, đến mở két nạp tiền vào 2 cây ATM số 7 và 8 đặt bên hông nhà CT1 chung cư 9 tầng của công ty Than Nam Mẫu (phường Yên Thanh, TP Uông Bí).

Tổ công tác phát hiện trong cây ATM số 7 có một số thỏi hình trụ dài khoảng 20cm nghi là thuốc nổ, nên đã cấp báo đến bảo vệ chung cư và cơ quan Công an.

Tổ chức kiểm tra, khám nghiệm tại 2 cây ATM, lực lượng chức năng phát hiện tháo gỡ và thu giữ 10 thỏi nghi là thuốc nổ, gồm: tại cây ATM số 7 có 6 thỏi, cây ATM số 8 có 4 thỏi, tổng trọng lượng khoảng 2kg.

Theo VietNamNet


Tin Nóng Trong Ngày nổ mìn

Tin tức mới nhất