Bố đẻ đánh tử vong bé 6 tuổi từng bắt cóc con Phó TGĐ ngân hàng

Nnăm 2003, Lê Thành Công cùng đồng phạm đã lên kế hoạch bắt cóc, tống tiền con trai Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á.

Dù đã qua nhiều ngày nhưng vụ việc bé gái 6 tuổi ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội bị bố ruột bạo hành đến tử vong trong quá trình dạy con học tại nhà vào trưa ngày 16/9 vẫn đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. 

Liên quan đến sự việc trên, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, ngày 28/9, Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Thành Công (bố bé gái, 43 tuổi, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) về tội cố ý gây thương tích theo quy đinh tại điều 134 Bộ luật hình sự.

Bố đẻ đánh tử vong bé 6 tuổi từng bắt cóc con Phó TGĐ ngân hàng-1

Khi bị bắt giữ, bố bé gái thừa nhận trong cơn nóng giận đã dùng đũa, thanh tre, cán chổi đánh con.

Theo báo cáo của UBND quận Bắc Từ Liêm, trong giờ học trực tuyến tối 16/9, bé L.H.A. (6 tuổi) vắng mặt, giáo viên liên hệ gia đình thì được báo tin cháu đã tử vong.

Qua xác minh, khoảng 11h ngày 16/9, ông Lê Thành Công (43 tuổi, bố cháu H.A.) có đánh con gái. Đến khoảng 16h, cháu H.A. được mẹ cho ăn cháo và uống thuốc nhưng thấy cháu nôn nhiều nên đã đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Tuy nhiên phía bệnh viện xác nhận cháu bé tử vong trước khi đưa vào viện và trên người có dấu hiệu bị bạo hành nên đã báo công an.

Bố đẻ đánh tử vong bé 6 tuổi từng bắt cóc con Phó TGĐ ngân hàng-2
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Theo lời người dân sống gần nhà nạn nhân cho hay, gia đình anh Công trước kia mở công ty riêng, người chồng tính tình tốt, điềm đạm, yêu thương vợ con, đặc biệt trong kinh doanh rất thành công. 

"Trước đây, anh vẫn hay đưa con đi ăn sáng rồi đi học", anh Hùng nói. Tuy nhiên, mới đây, báo chí đã hé lộ thông tin cực sốc liên quan đến quá khứ của người bố trong vụ việc trên.

Cụ thể, trên tờ Giao Thông đưa tin, vào năm 2003, Lê Thành Công cùng đồng phạm Vũ Quốc Bảo lên kế hoạch bắt cóc con trai Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á Phan Văn Tính, tống tiền 50.000 USD.

Lê Thành Công từng làm việc với vợ ông Tính. Chiều 27/1, Công vờ là công an đến trường THPT Nguyễn Du xin gặp Phan Văn Nam, con ông Tính. Công lừa cháu bé 12 tuổi này về giam tại phường Trung Liệt, Đống Đa.

Sau đó, Công gọi điện cho Vũ Quốc Bảo, bàn cách tống tiền gia đình ông Tính. Hai đối tượng thay nhau gọi điện thoại đến gia đình con tin với nội dung: "Chuẩn bị tiền chuộc 50.000 USD. Nếu báo công an, Nam sẽ bị bán cho người nước ngoài".

Công an nhận được thông tin và nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ Công cùng đồng bọn, giải cứu cháu bé.

Trong vụ án này, Lê Thành Công và đồng phạm Vũ Quốc Bảo lĩnh án lần lượt 12 và 11 năm tù về tội bắt cóc, chiếm đoạt tài sản.

HT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/qua-khu-bat-hao-cua-bo-be-gai-bi-hanh-den-chet-o-ha-noi-n-279183.html

bạo hành bắt cóc

Tin tức mới nhất