Ronaldo bị cáo buộc hiếp dâm rồi dùng tiền 'bịt miệng' nạn nhân

Cristiano Ronaldo vừa bị tờ tạp chí Đức - Der Spiegel tung tin tố cáo từng hiếp dâm một phụ nữ Mỹ, sau đó trả gần 300.000 bảng Anh để cô giữ im lặng vào 9 năm trước.

Theo những gì mà Der Spiegel đăng tải, người phụ nữ mang tên Kathryn Mayorga, 34 tuổi, khẳng định đã bị Ronaldo tấn công tình dục trong phòng khách sạn tại Las Vegas (Mỹ) vào năm 2009. Thời điểm đó, cô đang là một người mẫu nghiệp dư. 

Kathryn Mayorga còn hé lộ cô được trả 287.000 bảng để "giữ im lặng". Thông tin này từng xuất hiện cách đây hơn 1 năm, và được Der Spiegel xới lại.

Ronaldo bị cáo buộc hiếp dâm rồi dùng tiền bịt miệng nạn nhân-1
Ronaldo lắm tài nhưng cũng nhiều bê bối

Lúc này, luật sư Schertz Bergmann Rechtsanwälte của Ronaldo đã bác bỏ mọi cáo buộc của Mayorga, đồng thời tuyên bố sẽ kiện ngược lại kèm bồi thường thiệt hại hình ảnh cho siêu sao đang khoác áo Juventus.

Đây không phải lần đầu tiên Ronaldo dính vào những bê bối tình dục. Vào tháng 10-2005, thời điểm còn đá cho M.U, CR7 đã bị truyền thông Anh cáo buộc cùng bạn của mình tấn công tình dục hai phụ nữ tại khách sạn Sanderson ở London.

 

Theo Anninhthudo


Cristiano Ronaldo Hiếp dâm

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao