Xâm hại tình dục bé gái

Rúng động: Nghi án nam thanh niên nhiều lần hãm hiếp 2 bé gái 9 và 11 tuổi tại nhà riêng

Mỗi lần thực hiện hành vi thú tính, L. đều cho 2 bé gái, mỗi đứa vài chục nghìn rồi hăm dọa không được mách bà ngoại.



Ngày 13-4, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Ngô Tấn Quốc – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt khẩn cấp Hà Vũ L. (18 tuổi), ngụ xã Tam Giang, huyện Năm Căn để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo cơ quan điều tra, ngày 11-4, bà N.N.L. (64 tuổi) và bà L.T.C. đã đến công an xã Tam Giang (Năm Căn, Cà Mau) trình báo việc Hà Vũ L. nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục 2 bé T.T.T.Tr. (11 tuổi, cháu ngoại bà L.) và N.D.M. (9 tuổi, cháu ngoại bà C.), cùng ngụ tại xã Tam Giang.
 

Rúng động: Nghi án nam thanh niên nhiều lần hãm hiếp 2 bé gái 9 và 11 tuổi tại nhà riêng - Ảnh 1.
Bà N.N.L. (bà ngoại bé Tr.) đau đớn kể lại vụ cháu gái bà bị L. hãm hiếp nhiều lần
 

Theo đó, trưa ngày 10-4, trong lúc đang loay hoay dưới bếp bà N.L. có nghe bé M. (cháu ngoại bà C.) qua rủ bé Tr. (cháu của bà) sang nhà đối tượng L. chơi, tuy nhiên bé Tr. không chịu đi, hai đứa nhỏ xảy ra kì kèo qua lại.

"Lúc đó, tôi nghe thoang thoáng 2 đứa bảo nhau việc bị thằng L. xâm hại, tôi hoảng quá liền gặng hỏi bé Tr. thì biết được con nhỏ và bé M. đã nhiều lần bị L. dụ dỗ qua nhà nhiều lần để hãm hiếp, tôi liền không cho đi còn nạt nó, "mày đi bà ngoại đánh mày chết", bà L.đau đớn nói.
 

Rúng động: Nghi án nam thanh niên nhiều lần hãm hiếp 2 bé gái 9 và 11 tuổi tại nhà riêng - Ảnh 2.
Bà L. cùng con rể của mình (bố bé Tr.) tại cơ quan công an


Nhưng do lúc đang bận công việc trong nhà, bà N.L. đã quên mất việc bé Tr. nói bị xâm hại. Đến tối 10-4, sau khi qua nhà bà C. (bà ngoại bé M.), hai bà có nói chuyện qua lại về chuyện hiếp dâm.

Sực nhớ lúc trưa có nghe chuyện bé Tr. nói với M. nói với nhau về việc bị người thanh niên cùng xóm tên L. hãm hiếp, bà đã gọi 2 bé lại để gặng hỏi thì cả 2 thừa nhận đã bị đối tượng L. dụ dỗ để xâm hại tình dục nhiều lần.

Vì có quan hệ họ hàng nên bà N.L. đã gọi L. cùng bố L. xuống để đối chất. "Gia đình thằng L. đều cầu xin tôi đừng thưa vụ án, nhưng tôi đâu thể nào quyết được. Nó đã làm hại đời cháu gái tôi, cháu gái của chị C. thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", bà N.L. rớt nước mắt.

 

Rúng động: Nghi án nam thanh niên nhiều lần hãm hiếp 2 bé gái 9 và 11 tuổi tại nhà riêng - Ảnh 3.
Từ ngày bị L. xâm hại, bé Tr. trở nên ít nói, sợ hãi khi gặp người lạ
 

Cũng theo bà N.L., đối tượng L. đã nhiều lần xâm hại M. và Tr.. Cứ mỗi lần như vậy, L. đều cho 2 bé gái mỗi đứa vài chục nghìn rồi hăm dọa không được mách bà ngoại, nếu không sẽ bị đánh chết.

"Lúc con Tr. và M. bị thằng L. dắt vô phòng để thực hiện hành vi thú tính, thằng H. (14 tuổi, anh trai bé Tr., học lớp 5) có nhìn thấy và định chạy về mách tôi. Tuy nhiên, thằng L. lôi thằng bé lại, uy hiếp nó, sau đó cho nó 30.000 đồng bảo im lặng. Nghĩ sao nó bắt thằng nhỏ chui dưới gầm giường nằm chơi điện tử, còn nó thì ở trên giở trò thú tính với hai con bé", bà L. nghẹn ngào.
 

Rúng động: Nghi án nam thanh niên nhiều lần hãm hiếp 2 bé gái 9 và 11 tuổi tại nhà riêng - Ảnh 4.
Em T.P.H. (14 tuổi, anh trai Tr.) vì sợ hãi nên không dám nói cho ngoại biết em gái bị hiếp dâm
 

Theo bà L., lúc trước bé Tr. và H.(anh trai Tr.) đều ở cùng bố mẹ, năm ngoái vì hoàn cảnh khó khăn, 2 vợ chồng phải đi làm ăn xa nên đành gửi hai đứa cháu cho bà ngoại trông giữ thì xảy ra chuyện.

L. là người bà con trong xóm, có quan hệ họ hàng với gia đình bà N.L. và bà C., vì vậy khi biết được sự thật, cả hai gia đình đều rất sốc trước hành vi thú tính của kẻ nhiều lần hãm hiếp 2 đứa trẻ.
 

Rúng động: Nghi án nam thanh niên nhiều lần hãm hiếp 2 bé gái 9 và 11 tuổi tại nhà riêng - Ảnh 5.
Bà C. đứng cột lại tóc cho đứa cháu gái bất hạnh của mình


Đứng buộc tóc cho đứa cháu ngoại vừa lên 9 tuổi, bà C. (bà ngoại bé M.) không khỏi nghẹn ngào trước những việc đã xảy ra với cháu gái bà. Khác với Tr., bé M. từ nhỏ đã không có một tổ ấm gia đình trọn vẹn, bố mẹ đã ly thân và bỏ xứ đi làm ăn ở xa, M. sống với bà ngoại từ nhỏ, nên khi xảy ra việc bé M. bị đối tượng L. xâm hại, M. cũng không dám nói cho bà biết.

Bà C. bật khóc: "Con bé có tội tình gì đâu, nó mới có 9 tuổi. Nỡ lòng nào mà thằng L. lại dụ con bé vô phòng để xâm hại".

Qua quá trình điều tra ban đầu, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, L. đã khai nhận đã hiếp dâm Tr. 3 lần, M. 4 lần. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
 


Theo Thời Đại


xâm hại tình dục bé gái hiếp dâm trẻ em xâm hại tình dục trẻ em

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Xâm hại tình dục bé gái