Sập nhà ở Hà Nội, 2 người đã tử vong

Tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 3h30 sáng nay, tại số 43 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội.


10h30: Đã có 2 người thiệt mạng từ vụ sập nhà là anh Nguyễn Văn Thành và chị Nguyễn Thị Hằng



10h50: Đại tá Tô Mạnh Thắng, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội xác nhận, trong ngôi nhà bị sập ở 43 phố Cửa Bắc có 11 nan nhân. Trong đó, lực lượng chức năng đã cứu và đưa ra ngoài được 10 người, còn một người vẫn đang mắc kẹt trong đống đổ nát.

Cơ quan chức năng cũng xác định nạn nhân Nguyễn Văn Thành được đưa đến Bệnh viện Thanh Nhàn đã tử vong. Các nạn nhân bị thương nhẹ đã được mời ra cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Theo Đại tá Tô Mạnh Thắng, sau khi tìm kiếm, cứu hộ được các nạn nhân, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội sẽ phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội và các cơ quan chức năng sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ các công trình nhà ở lâu năm trên địa bàn.

Máy khoan điện được tăng cường để nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng

10h. Đã giải cứu thành công nạn nhân cuối cùng.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội vừa trao đổi với phóng viên qua điện thoại.

Thiếu tướng Định cho biết: Tính đến thời điểm 9h50 sáng ngày 4/8, nạn nhân cuối cùng đã được đưa ra khỏi đống đổ nát. Hiện nạn nhân này đang được sơ cứu và sẽ chuyển vào bệnh viện trong thời gian sớm nhất.

9h25: Một trong hai người được lực lượng cứu hộ giải cứu đưa đi bệnh viện đã tử vong. Tại hiện trường vẫn còn một người đang bị vùi lấp

9h20: Thêm một người được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát.

Tại BV Việt Đức hiện có 2 bệnh nhân vào cấp cứu, 1 nam, 1 nữ, trong đó bệnh nhân nam rất nguy kịch

Đến 8h40 phút, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cũng có mặt tại hiện trường. Trước đó, thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô cũng trực tiếp có mặt chỉ đạo việc ứng cứu.

Sập nhà 4 tầng ở hà nội, sâp nhà 4 tầng ở cửa bắc, sập nhà 4 tầng nhiều người bị vùi lấp

Sập nhà 4 tầng ở hà nội, sâp nhà 4 tầng ở cửa bắc, sập nhà 4 tầng nhiều người bị vùi lấp

8h30: Lực lượng cứu hộ cho biết vừa phát hiện thêm một người. Tất cả được lệnh cứu hộ bằng tay, dừng khoan phá bằng máy móc

Thông tin mới nhất, vụ sập nhà xảy ra khoảng 3h14 sáng 4/8.

Ngôi nhà 43 Cửa Bắc thuộc cơ sở kinh doanh nem Xuân Dần (phường Trúc Bạch - Quận Ba Đình - HN). Chủ cơ sở sản xuất nem là ông Trần Anh Tuấn (SN 1964, HKTT 64 Hàm Long - HN). Cơ sở có diện tích khoảng 30m2 được xây 3 tầng, tầng 1, 2 để kinh doanh, tầng 3 là nơi ngủ của nhân viên và bếp ăn bị sập hoàn toàn. Cửa hàng có nhân viên gồm 6 nam, 2 nữ tại thời điểm sập.

Sập nhà 4 tầng ở hà nội, sâp nhà 4 tầng ở cửa bắc, sập nhà 4 tầng nhiều người bị vùi lấp
Một nạn nhân nữ được đưa ra.

Được biết bà Nguyễn Thị Vân nhà 41 Cửa Bắc đang đào móng có khả năng gây ảnh hưởng đến nhà 43.

Thông tin từ hiện trường, đến 8h đã giải cứu một người nữa ra khỏi đống đổ nát.

7h25 sáng nay, lực lượng cứu hộ đã cứu được 1 người ra ngoài, còn 1 người vẫn đang bị mắc kẹt.

Sập nhà 4 tầng ở hà nội, sâp nhà 4 tầng ở cửa bắc, sập nhà 4 tầng nhiều người bị vùi lấp

Phòng cảnh sát PCCC số 2 - Cảnh sát PCCC Hà Nội đã cùng Công an phường, người dân, khẩn trương đến hiện trường để cứu hộ, cứu nạn.

Sập nhà 4 tầng ở hà nội, sâp nhà 4 tầng ở cửa bắc, sập nhà 4 tầng nhiều người bị vùi lấp

Vẫn còn người đang mắc kẹt và liên lạc được ra ngoài với lực lượng cứu hộ để thông báo vị trí.

Ngôi nhà bị sập nằm sát công trình xây dựng bên cạnh, số 41 Cửa Bắc, đang thi công giai đoạn múc móng.

Sập nhà 4 tầng ở hà nội, sâp nhà 4 tầng ở cửa bắc, sập nhà 4 tầng nhiều người bị vùi lấp

Theo những người hàng xóm, người ở trong ngôi nhà bị sập chủ yếu là nhân viên bán hàng. Nhà số 43 Cửa Bắc thường ngày được sử dụng để kinh doan nem. Ngôi nhà được xây vào khoảng những năm 1980.

Sập nhà 4 tầng ở hà nội, sâp nhà 4 tầng ở cửa bắc, sập nhà 4 tầng nhiều người bị vùi lấp

Một người dân gần ngôi nhà bị sập cho biết khi đang say giấc bất ngờ giật mình vì tiếng động rất lớn gần nhà nên tỉnh giấc, chạy ra xem thì thấy căn nhà ở số 43 phố Cửa Bắc đổ sập hoàn toàn.

Sập nhà 4 tầng ở hà nội, sâp nhà 4 tầng ở cửa bắc, sập nhà 4 tầng nhiều người bị vùi lấp

Nhiều người cho rằng, căn nhà số 41 tiến hành đào móng xây dựng và việc này có thể gây sụt lún, ảnh hưởng đến ngôi nhà liền kề.

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành hết sức khẩn trương.

Sập nhà 4 tầng ở hà nội, sâp nhà 4 tầng ở cửa bắc, sập nhà 4 tầng nhiều người bị vùi lấp

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại hiện trường

6h40 sáng nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Ông Chung yêu cầu các lực lượng huy động tối đa nhân lực và phương tiện để tìm kiếm những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Theo báo cáo ban đầu từ CA phường Trúc Bạch, vào hồi 3h30 ngày 4/8, CA phường Trúc Bạch nhận được tin báo của nhân dân về vụ sập nhà tại 43 phố Cửa Bắc. CA phường lập tức huy động toàn bộ lực lượng tới bảo vệ hiện trường, đồng thời báo BCH CA quận, các đội nghiệp vụ, lực lượng PCCC, lãnh đạo UBND phường cùng các lực lượng chức năng tập trung cứu hộ, cứu nạn.

CA phường Trúc Bạch cũng đã xem xét hiện trường, lấy lời khai nạn nhân, rà soát thu thập nhân chứng, đồng thời phối hợp với Đội Điều tra hình sự tìm nguyên nhân sập nhà.

Kết quả, xác định tại nơi sập có 8 nhân khẩu bao gồm 6 nam, 2 nữ và đã sơ cứu được 4 người gồm: anh Nguyễn Vĩnh Duy (SN 1983), Trần Văn Dần (SN 1986), Nguyễn Hồng Chiến (SN 1999), anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1998). Trong đó, anh Duy đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện SaintPaul. Những người còn lại được lực lượng chức năng đưa ra khỏi nơi mắc kẹt, hiện đang cung cấp thông tin cho cơ quan công an tại CA phường Trúc Bạch.

Danh tính 4 người còn lại gồm các: Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Hoa.

Sập nhà 4 tầng ở hà nội, sâp nhà 4 tầng ở cửa bắc, sập nhà 4 tầng nhiều người bị vùi lấp

Sập nhà 4 tầng ở hà nội, sâp nhà 4 tầng ở cửa bắc, sập nhà 4 tầng nhiều người bị vùi lấp



Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất