Tài xế ôtô 7 chỗ liên quan tai nạn làm 3 em nhỏ tử vong ra trình diện

Sau va chạm với xe đạp điện khiến 2 nữ sinh lớp 6 cùng bé trai 4 tuổi tử vong, tài xế Bùi Mạnh Tùng (33 tuổi, quê Hà Nội) đã đến cơ quan công an trình diện.

Khuya 9/7, thượng tá Dương Xuân Quang, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết cơ quan điều tra đang làm việc với tài xế ôtô 7 chỗ biển Hà Nội liên quan vụ tai nạn giao thông khiến 3 em nhỏ đi xe đạp điện tử vong tối cùng ngày.

Tài xế ôtô 7 chỗ liên quan tai nạn làm 3 em nhỏ tử vong ra trình diện-1
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: B.T.

Nam tài xế được xác định là Bùi Mạnh Tùng (33 tuổi, trú đường Giáp Nhị, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

"Sau tai nạn tài xế cùng ít nhất 2 người khác đi cùng xe đã tới công an trình diện. Tài xế bước đầu cho biết làm nghề giáo viên, vụ tai nạn xảy ra khi họ đang trên đường đi du lịch", thượng tá Quang nói.

Theo Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi 3 cháu bé gặp nạn để sớm bàn giao cho gia đình mai táng.

Các nạn nhân có quan hệ họ hàng, gồm Nguyễn Thị Hiền (12 tuổi), Nguyễn Thị Dung (12 tuổi) và Trần Hữu Đăng (4 tuổi, cùng trú xã Cẩm Nam).

Tài xế ôtô 7 chỗ liên quan tai nạn làm 3 em nhỏ tử vong ra trình diện-2
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.T.

19h ngày 9/7, ôtô 7 chỗ biển 30E chạy trên huyện lộ 5 đoạn qua xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên thì xảy ra va chạm với xe đạp điện chạy phía trước.

Cú va chạm mạnh làm 2 nữ sinh lớp 6 cùng bé trai 4 tuổi văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường xe đạp điện biến dạng, ôtô 7 chỗ cũng bị hư hỏng phần đầu.

Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Zing


tai nạn giao thông tử vong

Tin tức mới nhất