Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất

TP.HCM: Thêm 1 trường hợp dương tính trở lại với SARS-COV-2 sau khi được công bố khỏi bệnh, là vợ của bệnh nhân 207

Theo đó, sau khi người chồng (BN207) xét nghiệm dương tính trở lại với virus SARS-COV-2, người vợ (BN151) cũng đã có kết quả dương tính vào ngày 28/4. Hai vợ chồng đều mang quốc tịch Brazil, liên quan đến bar Buddha và cùng được công bố khỏi bệnh vào ngày 18/4.

Chiều 28/4, trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Thành Dũng - Giám đốc BV Dã chiến Củ Chi xác nhận và cho biết nữ bệnh nhân 151 đã có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại với SARS-COV-2 sau khi được công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân 151 là vợ của bệnh nhân 207, cả 2 được điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi và được công bố khỏi bệnh vào ngày 18/4. Bệnh nhân 151 (45 tuổi), trú tại phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM. Bà làm việc tại Công ty TNHH giày Gia Định, có 2 chi nhánh ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai và phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM.

TP.HCM: Thêm 1 trường hợp dương tính trở lại với SARS-COV-2 sau khi được công bố khỏi bệnh, là vợ của bệnh nhân 207-1TP.HCM: Thêm 1 trường hợp dương tính trở lại với SARS-COV-2 sau khi được công bố khỏi bệnh, là vợ của bệnh nhân 207-2

Hiện cả 3 bệnh nhân tái dương tính với SARS-COV-2 tiếp tục được điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi. BN151 cũng là trường hợp thứ 9 tại Việt Nam dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh.

Bà là đồng nghiệp, tiếp xúc gần với bệnh nhân 124. Hằng ngày bà đi làm cùng bệnh nhân 124 trên ô tô (có lái xe riêng), chung lịch trình tới 2 chi nhánh công ty và mua cà phê tại quán Starbucks (quận 2). Ngày 23/3, bà được xác định là người tiếp xúc gần bệnh nhân 124, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại khu C Trường thiếu sinh quân, huyện Củ Chi, sau đó xác định nhiễm Covid-19.

Sau khi được điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi, bà và chồng (BN207) được công bố khỏi bệnh vào ngày 18/4. Tuy nhiên, sau khi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM tiến hành theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm các bệnh nhân xuất viện sau điều trị Covid-19 thì phát hiện BN207 và BN224 (xuất viện 20/4) đã dương tính trở lại. Riêng BN151 thì cho kết quả âm tính, tuy nhiên sau khi lấy mẫu thêm lần nữa, kết quả của nữ bệnh nhân này đã dương tính với SARS-COV-2 vào chiều ngày 27/4.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, trong tổng số 54 ca nhiễm Covid-19 tại TP.HCM, hiện đã có 50 trường hợp công bố khỏi bệnh, 4 trường hợp đang tiếp tục điều trị tại các bệnh viện. Trong đó 3 bệnh nhân 151, 207 và 224 điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi khi xét nghiệm dương tính trở lại với virus SARS-COV-2. Riêng nam phi công người Anh (BN91) đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM trong tình trạng lâm sàng ổn định, tiên lượng còn nặng và tiếp tục can thiệp ECMO.

Theo ToQuoc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/tphcm-them-1-truong-hop-duong-tinh-tro-lai-voi-sars-cov-2-sau-khi-duoc-cong-bo-khoi-benh-la-vo-cua-benh-nhan-207-22020284184345773.htm

COVID-19 Virus Corona

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất